1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ thời gian Nga hoàn thành 2 tàu sân bay chở trực thăng

Theo hãng tin Tass, 2 tàu tấn công đổ bộ có khả năng chở theo trực thăng Ka-52K chuẩn bị được Nga xây dựng và trang bị động cơ chạy bằng cả năng lượng diesel và khí đốt.

“Việc phát triển tàu sân bay mang trực thăng sẽ bắt đầu được tiến hành vào năm 2018, chiếc đầu tiên hoàn thành vào năm 2020, bàn giao vào 2022, trong khi chiếc thứ 2 sẽ được xây dựng vào năm 2022 và triển khai vào năm 2026”, hãng tin Tass trích dẫn một nguồn tin quân sự cho hay.

2 chiếc tàu sân bay chở trực thăng này sẽ sử dụng động cơ diesel và khí đốt, trong đó động cơ năng lượng diesel là loại chính và loại dùng khí đốt sử dụng khi cần chạy ở tốc độ cao. Dự án xây dựng tàu sân bay trực thăng này của Nga được cho là để khắc phục việc Pháp từng huỷ hợp đồng bán tàu Mistral cho nước này.

Nguồn tin trên còn tiết lộ việc những tàu này sẽ chở theo các loại trực thăng như Ka-52K, Ka-27, Ka-29 và Ka-31.

Mô hình tàu sân bay chở trực thăng Priboy của Nga
Mô hình tàu sân bay chở trực thăng Priboy của Nga

Tại triển lãm quân sự Army 2015, hải quân Nga từng trưng bày một mô hình tàu đổ bộ có tên Priboy, tuy nhiên chưa rõ đây có phải là mẫu tàu được lựa chọn hay không.

Tàu có lượng giãn nước 14.000 tấn, phạm vi hành trình khoảng 6.000 hải lý và thời gian hoạt động liên tục trên biển là 60 ngày. Priboy sẽ mang theo được 8 trực thăng Ka-27 và Ka-52K. Ngoài ra, con tàu sẽ có khả năng mang theo 4 tàu đổ bộ cao tốc Project 11770M lớp Serna hoặc 2 tàu đổ bộ đệm khí Project 12061М lớp Murena cùng 500 lính thủy đánh bộ, khoảng 40-60 phương tiện cơ giới.

Cách đây ít lâu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cũng tiết lộ việc chiếc tàu sân bay chở trực thăng đầu tiên của Nga sẽ xuất hiện vào năm 2022 nhưng không tiết lộ nhà chế tạo và các thông số kĩ thuật.

Theo Đặng Vũ/Tass

An ninh thủ đô