1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ số đạn pháo khổng lồ quân đội Ukraine sử dụng hàng ngày

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức Ukraine đã tiết lộ số lượng đạn pháo khổng lồ mà quân đội Ukraine sử dụng trong hoạt động tác chiến hàng ngày.

Hé lộ số đạn pháo khổng lồ quân đội Ukraine sử dụng hàng ngày - 1
Pháo tự hành của quân đội Ukraine khai hỏa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Trong buổi họp báo được tổ chức vào hôm 8/6, một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine cho biết quân đội nước này đang sử dụng ít nhất 3.000 viên đạn pháo cỡ nòng 155mm một ngày cho hoạt động tác chiến trong cuộc xung đột với Nga.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ và các đồng minh từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyên góp hàng trăm ngàn viên đạn pháo cỡ nòng 155mm theo tiêu chuẩn NATO cho quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Quan chức trên cũng tiết lộ các loại vũ khí mới với uy lực lớn vẫn đang được tiếp tục gửi về Ukraine. Trong đó, Ukraine đã lần đầu tiên nhận được 1.000 viên đạn pháo "thông minh" từ các đồng minh phương Tây.

Nhận được sự ủng hộ to lớn từ phương Tây, bất chấp việc sử dụng số lượng lớn đạn pháo mỗi ngày, giới chức quốc phòng Ukraine vẫn khẳng định "dự trữ đạn pháo của Ukraine vẫn còn rất nhiều và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu".

"Ngoài việc được viện trợ, chúng tôi cũng có năng lực sản xuất nội địa. Chúng tôi nắm rõ mức tiêu thụ của quân đội mình và dữ trữ đạn pháo mà chúng tôi đang có. Ukraine sẽ nỗ lực đảm bảo năng lực chiến đấu cho quân đội", quan chức trên tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, Đài Loan đã lên tiếng phủ nhận việc cung cấp đạn pháo cho chính quyền Ukraine. Trước đó, các hãng truyền thông Ukraine đưa tin hòn đảo này đã chuyển giao nhiều đạn cối cỡ nòng 60mm cho quân đội Ukraine. Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã lập tức phủ nhận thông tin này và khẳng định đó là "tin giả".

Theo The Drive
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine