1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ những chi tiết như phim vụ bắt “vua” ma túy Mexico

(Dân trí) - 13 năm sau khi thực hiện vụ đào tẩu lẫy lừng khỏi một nhà tù an ninh cao nhất tại Mexico, “vua” ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, trùm băng đảng Sinaloa khét tiếng nhất thế giới, đã bị bắt hôm 22/2, trong một chiến dịch vây bắt hồi hộp như phim.

Sau nhiều năm truy lùng một trong những trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới nhưng bất thành, cơ quan chức năng Mexico và Mỹ cuối cùng cũng đã tiếp cận được Joaquin "El Chapo" Guzman nhờ một chiếc điện thoại di động được tìm thấy trong một ngôi nhà chứa ma túy.

Guzman bị lực lượng chức năng Mexico áp giải ra máy bay tới nơi giam giữ
Guzman bị lực lượng chức năng Mexico áp giải ra máy bay tới nơi giam giữ

Chiếc điện thoại thuộc về một trợ thủ của Guzman, được tìm thấy cùng với những manh mối từ một cuộc nghe lén của cơ quan chức năng Mỹ, và đã giúp tạo bước đột phá trong việc truy đuổi Guzman, các quan chức Mexico tiết lộ với hãng tin AP.

Một bước tiến lớn nữa đạt được sau khi cảnh sát phân tích thông tin từ một cuộc ghi âm khác, cho thấy chúng xuất phát từ một biệt thự trên bờ biển, nơi ông trùm khét tiếng của băng đảng Sinaloa đang lẩn trốn.

Khi bị bắt cùng cô vợ từng là một người đẹp Mexico, trong phòng Guzman có một khẩu súng trường tấn công kiểu của quân đội, nhưng y đã không dùng nó để chống trả lực lượng chức năng.

Murillo Karam, Bộ trưởng tư pháp Mexico cho biết “không có ai bị thương” trong vụ bắt giữ này.

Một ngày sau vụ bắt giữ, hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Guzman, ngoại trừ việc tên này sẽ là tâm điểm của một quá trình tố tụng kéo dài và phức tạp để quyết định xem tên này sẽ bị xét xử ở nước nào đầu tiên.

Sa lưới vì chiếc điện thoại di động

Chiếc điện thoại di động được tìm thấy hôm 16/2, tại một căn nhà ở thành phố Culiacan mà Guzman từng lưu trú. Đến sáng sớm hôm sau, quân đội Mexico đã bắt giữ được một trong những tay vận chuyển ma túy hàng đầu của Guzman. Từ lời khai của tên này, cơ quan chức năng đã tìm ra địa chỉ những ngôi nhà mà Guzman và đồng bọn đang sử dụng.

Các binh sỹ quân đội Mexico thực hiện vụ vây bắt vua ma túy Guzman
Các binh sỹ quân đội Mexico thực hiện vụ vây bắt "vua" ma túy Guzman

Tại mỗi ngôi nhà trên, quân đội Mexico đều phát hiện một đặc điểm chung: những cánh cửa được gia cố bằng thép và một lối thoát hiểm được khoét bên dưới các bồn tắm. Mỗi lối thoát này lại dẫn tới một loạt những đường hầm được nối với hệ thống nước thải chằng chịt của thành phố.

Trước đó, trong giai đoạn từ 13 - 17/2, cơ quan chức năng từng bủa vây và suýt tóm được Guzman. Thế nhưng tên này đã tẩu thoát qua chính hệ thống hầm ngầm này, trong khi lực lượng chức năng còn đang vất vả phá cửa căn nhà chính của ông trùm này tại Culiacan.

Ngày 18/2, tức một ngày sau khi “cất vó” hụt Guzman, trợ thủ số một của y là Manuel Lopez Ozorio bị bắt. Tên này khai với cơ quan điều tra rằng chính y đã đón Guzman, tên trưởng phụ trách liên lạc của băng đảng Carlos Manuel Ramirez và một người phụ nữ lên từ một ống nước thải, trước khi giúp họ chạy trốn tới Mazatlan.

Tới giữa tuần qua, ít nhất 10 tay sai trong băng đảng Sinaloa của Guzman bị bắt. Và cơ quan điều tra biết rằng ông trùm từng được tạp chí Forbes xếp vào hạng 67 trong danh sách tỷ phú thế giới này, sẽ rời “tổ” của mình trên các khu vực hẻo lánh để xuống nghỉ ngơi tại các khu nghỉ dưỡng ở Culiacan và Mazatlan

Một lần nữa, lưới lại được buông, khi các binh sỹ lính thủy đánh bộ được triển khai phong tỏa tuyến đường trên bờ biển chạy qua mặt trước của khu biệt thự Miramar. Đây là một tòa nhà 10 tầng, màu ngọc trai với những ban công trắng nhìn ra Thái Bình Dương và có một hồ nước nhỏ phía trước.

Sau khi phá cửa một căn hộ được trang trí khiêm nhường ở tầng 4 của tòa nhà, họ đã bắt được Guzman chỉ vài phút sau khi mặt trời mọc.

Những giai thoại khét tiếng

Sau khi bị còng tay, ông trùm ma túy 56 tuổi, từng lẩn trốn giới chức Mexico suốt hơn một thập niên trông béo, lùn, cúi đầu bước đi. Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean không có thắt lưng.

Tại Mexico, tên này đang đối mặt với một loạt cáo buộc liên quan đến vai trò lãnh đạo băng đảng được cho là bán cocaine, cần sa, heroin và cả thuốc lắc tại khoảng 54 quốc gia.

Guzman bị cơ quan công tố Chicago Mỹ xếp vào nhóm kẻ thù số 1 của công chúng
Guzman bị cơ quan công tố Chicago Mỹ xếp vào nhóm "kẻ thù số 1 của công chúng"

Trong khi đó ở Mỹ, ít nhất 7 tòa án liên bang tại Chicago, San Diego, New York và Texas đã khởi tố Guzman vì một loạt tội danh.

Riêng tại Chicago, tên này được xếp vào nhóm “Kẻ thù số 1 của công chúng”, một “danh hiệu” mà trước đó cơ quan công tố chỉ dành cho băng đảng Al Capone tại Mỹ.

Còn tại Mexico, tên này trở nên khét tiếng kể từ năm 2001 khi thực hiện vụ đào thoát khỏi nhà tù có an ninh cao nhất Puente Grande trong thời gian thụ án 20 năm về tội vận chuyển ma túy và hối lộ.

Trong thời gian trong tại, Guzman vẫn tiếp tục điều hành băng đảng của mình qua điện thoại di động và hối lộ gần như tất cả mọi người trong trại, kể cả giám đốc trại giam, người đang phải chịu án tù vì để Guzman tẩu thoát.

Trong trại giam, Guzman được trang bị một TV và đôi khi còn được tự chọn món ăn trên thực đơn, thay vì phải ăn chung với bạn tù. Y cũng thường xuyên gặp các tay chân cũ và cả vợ, người tình cùng một số gái mại dâm. Y được cấp thuốc tăng cường sinh lực viagra khi muốn.

Cuộc đào tẩu lịch sử của Guzman diễn ra ngày 19/1/2001. Theo thông tin chính thức từ giới chức Mexico, trước đó Guzman kết thân với một nhân viên phục vụ trong trại giam có tên Javier Camberos.

Một ngày trước vụ đào tẩu, Guzman nói với các cai ngục được y trả lương rằng Camberos sẽ chuyển lậu một ít vàng ra khỏi nhà tù trên xe chở quần áo, chăn màn và không được lục soát. Nhưng trong đêm đó Guzman đã trốn vào trong và được đẩy ra khỏi nhà tù.

Thế nhưng dư luận Mexico đồn rằng, chính các nhân viên trại giam để cho Guzman đi ra khỏi nhà tù. Chi tiết vụ việc rất khó xác minh bởi tất cả hình ảnh được các camera nhà tù ghi lại đã bị nhân viên nhà tù này xóa sạch.

Sau khi trốn trại, y được cho là đã tới khắp các quốc gia, từ Mexico tới Argentina, thậm chí sang cả khu "Tam giác vàng". Guzman thường di chuyển bằng máy bay riêng.

Thanh Tùng
Tổng hợp