1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ kế hoạch tái thiết Ukraine của Liên minh châu Âu

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bản báo cáo về kế hoạch hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU) vừa bị rò rỉ đã hé lộ các bước đi cụ thể của khối này trong việc tái thiết Ukraine

Hé lộ kế hoạch tái thiết Ukraine của Liên minh châu Âu  - 1
Khung cảnh đổ nát tại khu vực thành phố Kharkov sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine (Ảnh: AP).

Theo bản báo cáo bị rò rỉ, Ukraine có thể nhận được các khoản vay, trợ cấp và có thể được quyền sử dụng số tiền thu được từ việc bán tài sản của giới tài phiệt Nga bị tịch thu để giúp chi trả cho các hoạt động tái thiết đất nước với giá trị lên tới nhiều tỷ euro.

Trước mắt, các nước thành viên EU sẽ cam kết cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại cho Ukraine nhằm xây dựng lại các cơ sở vật chất như nhà cửa, trường học, đường xá, hạ tầng đường sắt, sân bay và các cây cầu bị phá hủy sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại quốc gia này.

Các quan chức tại Brussels cũng đã kêu gọi EU đứng tên thực hiện một khoản vay trên thị trường vốn quốc tế để tài trợ vốn cho Kiev. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử EU đứng tên vay tiền dưới tư cách một liên minh. Trước đó, Liên minh này đã nhất trí sẽ vay 750 tỷ euro cho kết hoạch phục hồi hậu Covid vào năm 2020.

Ngoài ra, EU cũng đề xuất các nước thành viên đóng góp để cho Ukraine vay với lãi suất thấp. Các nước không thuộc EU cũng có thể tham gia vào nỗ lực này thông qua chương trình tái thiết của Liên minh châu Âu.

Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu EU cũng đang đánh giá tính khả thi của việc tịch thu và bán đấu giá tài sản của cá nhân và tổ chức của Nga và Belarus nhằm thanh toán cho các khoản chi phí tái thiết Ukraine. Các nhà lập pháp ở Anh và Mỹ cũng đã đề xuất thu giữ tài sản của Nga để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky và chia sẻ cho những người Ukraine đang tị nạn tại các quốc gia này.

Trong một phát biểu gần đây, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã nói: "Tôi hoàn toàn tin rằng điều cần làm ở đây không chỉ để đóng băng tài sản của Nga và Belarus mà còn có thể tịch thu được và thanh lý chúng để cung cấp cho công cuộc tái thiết đất nước Ukraine".

Cho tới nay, EU đã cung cấp 4,1 tỷ euro dưới dạng viện trợ nhân đạo và các khoản vay lãi suất thấp cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Ngoài ra, một lượng khí tài phi sát thương trị giá 1,5 tỷ euro cũng đã được chuyển giao cho quân đội Ukraine nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh cho quốc gia này.

Tuy vậy, theo báo cáo của EU, nhu cầu tài chính để xây dựng lại Ukraine "được dự đoán là rất lớn", rơi vào khoảng 100 tỷ euro. Việc tái thiết có thể sẽ kéo dài hơn một thập niên.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine