1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ đường dây tuyển mộ thiếu nữ vị thành niên của tỷ phú ấu dâm Mỹ

(Dân trí) - Trong nhiều năm, tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein được cho là đã có một đường dây chuyên dụ dỗ, tuyển mộ các thiếu nữ ở độ tuổi vị thành niên đổi tình lấy tiền.

Hé lộ đường dây tuyển mộ thiếu nữ vị thành niên của tỷ phú ấu dâm Mỹ - 1

Tỷ phú ấu dâm Jeffey Epstein (Ảnh: VOX)

Haley Robson mới chỉ là một học sinh 16 tuổi tại trường trung học South Florida khi một người bạn của cô tiếp cận Robson và hỏi cô rằng có muốn kiếm tiền bằng cách mát-xa cho một tỷ phú ở Palm Beach hay không.

Robson đồng ý. Khi “tỷ phú ấu dâm” Jeffey Epstein muốn sờ soạng cô, thiếu nữ này đã gạt tay của ông ra. Tuy nhiên, Robson sau đó tiếp tục tới thăm dinh thự của Epstein thêm nhiều lần nữa, nhưng với một vai trò khác: người tuyển mộ những bạn học trẻ tuổi ở cùng trường cho Epstein.

“Tôi còn không phải thuyết phục họ. Tôi đề nghị. Họ đồng ý”, Robson nói.

New York Times đã đăng tải một bài viết mô tả về cách thức đường dây hoạt động trong nhiều năm qua cũng như những gương mặt đã vận hành mạng lưới ấu dâm gây “chấn động” nước Mỹ suốt thời gian vừa qua.Sau khi Epstein tự tử trong một nhà tù ở New York đầu tháng trước vì bị bắt với hàng loạt cáo buộc, chính quyền liên bang tiếp tục hướng sự quan tâm tới những “cộng sự cấp dưới” của tỷ phú này, những người đã đóng vai trò là mắt xích trong đường dây dụ dỗ và lạm dụng thiếu nữ vị thành niên của Epstein. Robson, năm nay 33 tuổi, là một trong số những cộng sự nói trên.

Hiện việc điều tra những cộng sự của Epstein trở thành nhiệm vụ cấp thiết, khi từ tuần trước, hàng chục phụ nữ đã xuất hiện tại một tòa án ở Manhattan và kể lại cáo buộc tỷ phú này đã lạm dụng tình dục họ ra sao.

Do Epstein đã chết nên tòa án quyết định hủy cáo trạng chống lại ông. Tuy nhiên, thẩm phán đã mời các phụ nữ liên quan tới vụ án lên để phát biểu và họ cho rằng vụ án không thể dừng lại như thế này.

“Jeffrey đã chết nhưng những phụ nữ giúp ông ta thì vẫn còn. Họ phải chịu trách nhiệm vì đã giúp ông ta, giúp đỡ chính họ và đã vận hành hệ thống tuyển mộ này”, Teresa Helm, một người tự xưng là nạn nhân của Epstein khi mới 17 tuổi, phát biểu.

Hé lộ đường dây tuyển mộ thiếu nữ vị thành niên của tỷ phú ấu dâm Mỹ - 2

Hai phụ nữ tự nhận là nạn nhân của Epstein xuất hiện tại tòa Manhattan (Ảnh: New York Times)

Công tố viên Geoffrey S. Berman ở Manhattan, New York, tuyên bố rằng vụ tự tử của Epstein không thể khiến vụ điều tra về mạng lưới ấu dâm khép lại và giới tư pháp Mỹ sẽ hành động vì những “phụ nữ cam đảm” tố cáo Epstein.

Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ của Epstein, đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc cho rằng chính bà là một trong những “mắt xích” tuyển mộ trẻ vị thành niên cho bạn trai cũ. Bà hiện là một trong những đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án.

Ngoài ra, Epstein cũng bị cáo buộc tổ chức một mạng lưới gồm những người có nhiệm vụ đào tạo các cô gái nhằm thực hiện các sở thích tình dục của ông ta, các phụ tá có “nguồn” trẻ vị thành niên, các cộng sự phụ trách hậu cần và đưa những cô gái trẻ tới khắp các dinh thự ấu dâm của Epstein trên toàn nước Mỹ.

Chưa một cộng sự nào của Epstein bị cáo buộc có liên quan tới đường dây ấu dâm, nhưng chính quyền liên bang dường như đang cân nhắc khả năng sẽ cáo buộc những người này với tội môi giới mại dâm.

Đường dây tuyển mộ

Hé lộ đường dây tuyển mộ thiếu nữ vị thành niên của tỷ phú ấu dâm Mỹ - 3

Sarah Kellen (trái) và Ghislaine Maxwell, 2 trong số các phụ nữ bị cáo buộc vân hành đường dây ấu dâm của Epstein (Ảnh: Getty)

Có 4 phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong đường dây được coi là cộng sư của Epstein là Sarah Kellen, Lesley Groff, Adriana Ross và Nadia Marcinkova. Họ đã được miễn trừ truy tố trong một thỏa thuận bị chỉ trích mạnh mẽ giữa cơ quan công tố Florida và Epstein hơn 10 năm trước. Theo thỏa thuận này, Epstein nhận tội mua dâm và ngồi tù 13 tháng chứ không nhận tội môi giới mại dâm liên bang.

Tuy nhiên, các công tố viên Mahanttan cho biết họ vẫn có quyền truy tố hình sự đối với 4 phụ nữ này, bất chấp thỏa thuận tại Florida.

Các nguồn tin nói rằng đường dây của Epstein hoạt động theo mô hình đa cấp và bạn gái cũ Maxwell của ông là người cung cấp tài chính và cũng là người đứng đầu.

Maxwell là con gái của ông trùm ngành xuất bản Rober Maxwell, là người quen lâu năm với Epstein và giúp ông trong hàng loạt công việc quản lý nhà cửa, là cầu nối giúp ông quen với nhiều chính trị gia, người nổi tiếng.

Những người cáo buộc ông Epstein nói rằng Maxwell là người đứng sau mạng lưới tuyển mộ cũng như đưa ra chiến lược và cách thức dụ dỗ các nạn nhân. Chiêu thức quen thuộc của những đối tượng tuyển mộ là nhắm tới các thiếu nữ gặp khó khăn về tài chính, hứa hẹn giúp đỡ họ trên con đường giáo dục và sự nghiệp và khiến nạn nhân sập bẫy.

Virginia Roberts Giuffre, một nạn nhân, cho biết khi cô 16 tuổi, Maxwell đã nói với cô rằng: “Nếu bạn mát-xa cho một người đàn ông giàu có, hàng loạt cơ hội sẽ mở ra cho bạn. Nếu ông ấy thích bạn, điều đó sẽ tốt. Bạn sẽ được đi khắp nơi, kiếm được tiền và được học hành tử tế”.

Giuffre đã nhận công việc và cho biết cô đã trở thành “nô lệ tình dục” của Epstein và phải phục vụ cả tỷ phú này lẫn những người bạn của ông, gồm chính trị gia và các doanh nhân mới nổi.

Dưới Maxwell là Kellen, một nhân vật cấp cao khác trong đường dây ấu dâm. Kellen bị cáo buộc là người lên kế hoạch thời gian để các cô gái vị thành niên phục vụ nhu cầu tình ái của Epstein tại dinh thự Palm Beach của ông.

Kellen được cho sở hữu một danh sách gồm tên và số điện thoại của các cô gái trẻ và sẽ điều phối trẻ vị thành niên phục vụ Epstein khi tỷ phú này ở Palm Beach.

Hé lộ đường dây tuyển mộ thiếu nữ vị thành niên của tỷ phú ấu dâm Mỹ - 4

Lesley Groff (Ảnh: Getty)

Lesley Groff, thư ký của Epstein trong gần 20 năm, cũng được coi là một mắt xích trong đường dây ấu dâm. Groff bị cáo buộc là người phụ trách việc liên hệ, điều động phương tiện, sắp xếp đi lại cho các cô gái trẻ phục vụ Epstein.

Ngoài những cái tên kể trên, đường dây của Epstein được cho là có sự tham gia của cựu người mẫu và phi công Nadia Marcinkova hay Robson, người từng là vũ nữ thoát y.

Ông Epstein bị bắt đầu hồi tháng 7/2019 sau khi trở về Mỹ từ Pháp bằng chuyên cơ riêng vì bị cơ quan công tố liên bang New York truy tố tội điều hành mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên quy mô lớn trong nhiều năm. Theo các cáo buộc, tỷ phú này đã dụ dỗ những thiếu nữ chưa đủ tuổi tới thăm các biệt thự trên khắp nước Mỹ trong nhiều năm, rồi lạm dụng tình dục và trả tiền cho các nạn nhân. Cáo trạng nói rằng Epstein thậm chí trả tiền môi giới để các nạn nhân đi tìm kiếm những cô gái trẻ khác. Một số nhân viên của tỷ phú này cũng bị cáo buộc sắp xếp các cuộc gặp của tỷ phú ấu dâm với các nạn nhân.Ngày 10/8, Epstein đã tự tử trong buồng giam tại một nhà tù ở Manhattan, New York.

Đức Hoàng

Theo New York Times