1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn-Trung nổi giận vì sách trắng quốc phòng Nhật Bản

(Dân trí) - Hàn Quốc và Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích sách trắng thường niên của Bộ quốc phòng Nhật Bản, vốn được công bố hôm qua.

Tàu Trung Quốc và tàu Nhật Bản “đối mặt” gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi năm ngoái.

Tàu Trung Quốc và tàu Nhật Bản “đối mặt” gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi năm ngoái.

Khi sách trắng quốc phòng đầu tiên dưới thời Thủ tướng Nhật Shinzo Abe được công bố, Bộ trưởng quốc phòng Itsunori Onodera đã nhấn mạnh tới các vấn đề mà chính phủ Nhật coi là các mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng từ Trung Quốc.

Trong sách trắng, Bộ quốc phòng Nhật nói rằng Trung Quốc "đã cố gắng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực theo các cách thức vốn mâu thuẫn với luật pháp quốc tế và có thể bị xem là khiêu khích".

Nhật Bản và Trung Quốc đang vướng vào cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Hoa Đông vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Căng thẳng đã gia tăng kể từ năm ngoái sau khi Tokyo quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp.

Vài giờ sau khi sách trắng quốc phòng Nhật được công bố, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách "tố" Tokyo đưa ra những cáo buộc không có cơ sở chống lại Trung Quốc.

"Nhật Bản gần đây đã phóng đại mối đe dọa từ Trung Quốc, gây căng thẳng và đối đầu. Cộng đồng quốc tế lo ngại liệu Nhật Bản sẽ đi tới đâu", bà Oánh nói.

Hàn Quốc cũng lên tiếng chỉ trích tài liệu của Bộ quốc phòng Nhật, sau khi sách trắng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp giữa hai nước Takeshima/Dokdo.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young nói: "Chính phủ chúng tôi kịch liệt phản đối việc Nhật Bản đưa tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo, lãnh thổ không thể tách rời của chúng tôi, vào sách trắng quốc phòng 2013".

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu mời phó đại sứ Nhật Bản Takashi Kura tại Seoul đến để trao công hàm phản đối.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vì quần đảo Takeshima/Dokdo đã leo thang từ năm ngoái sau khi Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Lee Myung-bak bất ngờ tới thăm Dokdo. Kể từ đó, hai bên đã có các động thái phản đối lẫn nhau.

An Bình
Tổng hợp