1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hàn Quốc từ chối tàu chiến Nhật”

(Dân trí) - Báo chí Nhật hôm nay 25/9 cho hay Hàn Quốc từ chối cho phép một tàu chiến Nhật Bản cập cảng nước này để tham gia một cuộc tập trận hải quân chung, khi mối quan hệ giữa hai nước láng giềng xấu đi do tranh chấp đảo trên Biển Nhật Bản.

  

Phía sau động thái thăm đảo tranh chấp của Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Lee Myung-bak nói chuyện với một cảnh sát trong chuyến thăm quần đảo Takeshima/Dokdo hôm 10/8/2012. 

Theo báo chí Nhật, Tokyo đã ra phản đối lên Seoul đối với việc từ chối trên, khi diễn ra cuộc tập trận có cả sự tham gia của Mỹ và Australia. Một nhà ngoại giao Tokyo gọi đây hành động “đặc biệt thô lỗ”.

 

Theo giới chức quân sự Nhật, cuộc tập trận với sự tham gia của 4 nước dự kiến diễn ra vào thứ tư và thứ năm tới, nhằm củng cố phối hợp phản ứng đối với khả năng buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt.

   

Theo lịch trình ban đầu, một tàu chiến Nhật sẽ cập cảng ở thành phố Busan, nhưng giới chức Hàn Quốc đã từ chối cho phép tàu này cập cảng, đài NHK của Nhật đưa tin.

 

Tờ báo bảo thủ Sankei cũng cho biết thông tin tương tự khi dẫn lời một nhà ngoại giao Nhật ở Seoul. “Thật là thô lỗ với tư cách của nước chủ nhà của một cuộc tập trận quân sự đa quốc gia”, nhà ngoại giao này cho hay.

 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phủ nhận thông tin trên, và cho rằng tàu Nhật đã quyết định không cập cảng ở miền nam “dựa trên thỏa thuận” đã được đưa ra giữa hai nước.

 

“Chúng tôi không từ chối…tàu đã được nhất trí sẽ đi thẳng từ Nhật Bản, thay vì dừng ở Busan, để tới vùng biển diễn ra cuộc tập trận chung”, ông cho biết với hãng thông tấn AFP.

 

Cuộc tập trận “Sáng kiến phát triển an ninh” do Mỹ dẫn đầu được tiến hành gần như hàng năm kể từ năm 2003.

 

Trong cuộc tập trận năm 2010, các tàu Nhật đã được phép ghé cảng ở Hàn Quốc, một phát ngôn của Lực lượng phòng vệ biển Nhật cho hay.

 

Cuộc tập trận năm nay sẽ tập trung vào việc giám sát các vùng biển giữa Nhật và Hàn Quốc, vì vậy “chúng tôi không nhất thiết phải ghé cảng Busan”, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cho hay.

 

Trong khi đó, tờ Sankei cho hay Tokyo đã xem xét rút khỏi cuộc tập trận chung để phản đối từ chối của Seoul, song Washington đã hòa giải và viết lại kịch bản tập trận để việc ghé cảng Hàn Quốc của tàu Nhật không cần thiết nữa.

 

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật phụ trách cuộc tập trận đã từ chối bình luận về thông tin báo chí đăng tải.

 

Mối quan hệ giữa Toko và Seoul đã bị rơi tự do vào tháng 8 vừa qua khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak bất ngời thăm đảo Dokdo, cặp đảo nằm giữa hai nước mà Nhật gọi là Takeshima. Trao đổi ngoại giao giữa hai nước gặp khó khăn, trong khi khẩu chiến bùng phát sau vụ việc.

 

Phan Anh

Theo AFP