1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc ra lệnh bắt giữ "cha đẻ" của đồng tiền ảo Luna

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các công tố viên Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ Do Kwon, người sáng lập đồng tiền ảo Luna.

Hàn Quốc ra lệnh bắt giữ cha đẻ của đồng tiền ảo Luna - 1
Nhà sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành của Terraform Labs Do Kwon (Ảnh: Bloomberg).

Văn phòng công tố quận Nam Seoul của Hàn Quốc ngày 14/9 đã ra lệnh bắt Do Kwon, nhà sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành của Terraform Labs, tổ chức đứng đằng sau đồng tiền ảo Luna.

Theo các công tố viên, ông Kwon cùng 5 đồng phạm khác bị cáo buộc vi phạm các quy định pháp luật Hàn Quốc về thị trường vốn. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, cả 6 người này hiện đều đang ở Singapore.

Lệnh bắt giữ Do Kwon được đưa ra chỉ vài tháng sau khi hệ sinh thái Terra và stable-coin UST của Terraform Labs sụp đổ, thổi bay hơn 48 tỷ USD của các nhà đầu tư. Sự sụp đổ của đồng Luna và UST đã tạo ra hiệu ứng domino, kéo theo nhiều vụ phá sản khác trên thị trường tiền số, điển hình là vụ liên quan đến quỹ đầu cơ tiền điện tử nổi tiếng Three Arrows Capital.

Hàn Quốc ra lệnh bắt giữ cha đẻ của đồng tiền ảo Luna - 2
Nhà đầu tư nộp hồ sơ tố cáo ông Do Kwon (Ảnh: Yonhap).

Trước đó, vào chiều 16/5, một người đàn ông bị buộc đến trình diện tại Sở cảnh sát Seoul, Hàn Quốc. Theo Yonhap News, người này bị cáo buộc đã có hành vi xâm nhập trái phép vào nơi ở của CEO Terraform Labs Do Kwon.

Chia sẻ với phóng viên khi đến trình diện tại sở cảnh sát, người đàn ông này cho biết bản thân là một nhà đầu tư vào dự án tiền số LUNA. Người này yêu cầu CEO của Terraform Labs phải đứng ra chịu trách nhiệm do sự sụp đổ của LUNA trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, cũng yêu cầu phía Terra phải lên tiếng xin lỗi hơn 200.000 nhà đầu tư đã mất trắng sau cú sập này.

"Tôi đã mất 2-3 tỷ won (khoảng 1,5 đến 2,3 triệu USD)", nghi phạm đột nhập nhà ông Kwon nói.

Theo Yonhap