1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa đối phó Triều Tiên

Theo AFP, quân đội Hàn Quốc ngày 13/2 cho biết nước này sẽ triển khai các tên lửa hành trình có thể tấn công bất cứ địa điểm nào trên lãnh thổ Triều Tiên và đẩy nhanh việc triển khai các tên lửa đạn đạo sau khi nước láng giềng thử hạt nhân dưới lòng đất hôm 12/2.

Dân Hàn Quốc biểu tình phản đối Triều Tiên thử hạt nhân (Nguồn: Getty Images)
Dân Hàn Quốc biểu tình phản đối Triều Tiên thử hạt nhân (Nguồn: Getty Images)
 
"Chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc phát triển tên lửa đạn đạo với tầm bắn 800km," người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết.

Tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc tăng tầm bắn tên lửa lên gần gấp ba bởi Seoul cần phòng thủ trước sự phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ hiện có 28.500 quân đồn trú ở Hàn Quốc và sẵn sàng lập "ô hạt nhân" trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử.

Theo thỏa thuận tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc chỉ được giới hạn tầm bắn tên lửa là 300km. Nhưng giờ, việc tăng giới hạn không chỉ đưa tầm bắn tên lửa Hàn Quốc vươn tới hết biên giới Triều Tiên mà còn tới được cả một phần Trung Quốc và Nhật Bản.

Ông Kim cũng cho biết Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh chuỗi hệ thống sát thủ có khả năng nhắm bắn và phá hủy tên lửa Triều Tiên.

Cùng ngày, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã nhất trí sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt hà khắc hơn với Triều Tiên sau khi quốc gia này tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân bị nhiều nước chỉ trích.

Theo Jiji Press, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong bối cảnh Hàn Quốc đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này.

Jiji Press trích lời ông Abe nói với ông Lee: "Tại Hội đồng Bảo an, chúng ta cần thông qua một nghị quyết siết chặt trừng phạt" Triều Tiên. Ông Lee nhất trí với ông Abe rằng: "Chúng ta cần một nghị quyết mạnh mẽ. Hàn Quốc và Nhật Bản cần hợp tác" trong vấn đề này.
Theo Vietnam+