1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc "lấy làm tiếc" về sự cố Thủ tướng Trung Quốc bị chiếu bút laser

(Dân trí) - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh cho biết giới chức Hàn Quốc đang xem xét các thông tin nói rằng một vận động viên nước này đã chiếu bút laser vào mặt Thủ tướng Lý Khắc Cường tại một sự kiện thể thao ở tỉnh Giang Tô.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bị chiếu ánh sáng laser vào mặt.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bị chiếu ánh sáng laser vào mặt.
 
Trong một thông tin được tải lên tài khoản mạng xã hội Weibo của đại sứ quán Hàn Quốc hôm 2/9, các nhà ngoại giao Hàn Quốc cho biết "thật đáng tiếc và hoàn toàn không thích hợp khi chĩa bút laser vào một lãnh đạo quốc gia", và nói thêm rằng "điều này đáng lẽ không nên xảy ra".
 
Vụ việc xảy ra tại lễ bế mặc Đại hội thể thao Thanh niên tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô hôm 28/8, khi ánh sáng màu xanh, được cho là từ bút laser, bị chiếu vào mắt và mặt Thủ tướng Trung Quốc trong khi ông vẫy chào đám đông tại sân vận động Olympic Nam Kinh với sức chứa 60.000 người.
 
Ánh sáng tương tự cũng được cho là bị chiếu vào ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, một số người cầm cờ và những người trình diễn.

Một cư dân mạng Trung Quốc, người khẳng định có mặt tại lễ bế mạc, cho hay anh đã sử dụng điện thoại thông minh trang bị camera để xác định nghi phạm, được miêu tả là một thanh niên mặc đồng phục Hàn Quốc.

Cư dân mạng trên khẳng định anh đã trao bằng chứng cho cảnh sát và cảnh sát sau đó chuyển bức ảnh cho đội trưởng đội Olympic của Hàn Quốc.

Chính phủ Trung Quốc và truyền thông quốc gia không đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự việc trên.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng Trung Quốc đang yêu cầu một lời xin lỗi chính thức nếu nghi phạm được khẳng định là một vận động viên Hàn Quốc.

An Bình
Theo Want China Times