1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc hoan nghênh đề nghị đối thoại của Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 6/1 cho biết nước này hoan nghênh đề nghị đối thoại "cấp cao" mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề xuất trong bài diễn văn chào năm mới.

Ông Kim Jong-un hôm 1/1 đã đọc thông điệp mừng năm mới trên truyền hình, trong đó nhà lãnh đạo của Triều Tiên nói rằng ông để ngỏ các cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc nhưng có điều kiện.
 
Phát biểu trong phiên họp của nội các, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã cho biết bà hoan nghênh đề xuất đối thoại giữa hai nước.

 

Tổng thống Park Geun-Hye (Ảnh:

Tổng thống Park Geun-Hye (Ảnh: AFP)

Tổng thống Park Geun-Hye tuyên bố: "Tôi đánh giá đó là một tín hiệu tốt từ Triều Tiên. Trong bài diễn văn chào năm mới của họ, tôi nhận thấy một thái độ quyết tâm hướng tới đối thoại trong thời gian tới".

"Tuy nhiên, điều quan trọng vào lúc này là Triều Tiên cần có những hành động chân thành để cải thiện mối quan hệ liên Triều và thực hiện cam kết của họ thông qua hành động", bà Park cho biết thêm.

Hiện triển vọng về đàm phán liên Triều vẫn chưa rõ ràng sau tuyên bố của hai bên.

Trước đó, Hàn Quốc đã nhiều lần tuyên bố sẽ không chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, điều kiện mà Triều Tiên yêu cầu. Triều Tiên cũng yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt những chương trình "chống phá" nước này.

Chỉ vài ngày sau bài diễn văn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả bóng bay qua biên giới với những truyền đơn với nội dung chỉ trích chế độ ở Triều Tiên.

Ngọc Anh
Theo AFP