1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm 1.800 tấn thứ tư

(Dân trí) - Hải quân Hàn Quốc hôm qua đã hạ thủy chiếc tàu ngầm 1.800 tấn loại 214 thứ tư, trong nỗ lực củng cố khả năng chiến tranh dưới nước với tàu ngầm Triều Tiên.

 
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tham dự lễ cắt băng hạ thủy tàu ngầm Kim Jwa-jin
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tham dự lễ cắt băng hạ thủy tàu ngầm Kim Jwa-jin
 

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, tàu ngầm được đặt tên theo nhà đấu tranh vì độc lập nổi tiếng của Hàn Quốc Kim Jwa-jin (1889-1930). Và đây là chiếc tàu ngầm Loại 214, nặng 1.800 tấn thứ tư nước này phát triển kể từ năm 2010.

 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin và các giới chức quân sự cấp cao khác đã tham dự lễ cắt băng khánh thành con tàu ở nhà máy đóng tàu Daewoo trên đảo Geoje, gần với thành phố cảng Busan ở miền nam.

 

Hãng thông tấn Yonhap cho hay, chiếc tàu ngầm này có thể bắn 300 mục tiêu cùng lúc và được trang bị tên lửa hạm đối đất, ngư lôi cũng như hệ thống sonar (định vị siêu âm dưới nước) tiên tiến, được dùng trong cuộc chiến chống tàu ngầm, các sứ mệnh do thám, giám sát.
 
 
Hàn Quốc hiện có hơn 10 tàu ngầm.
Hàn Quốc hiện có hơn 10 tàu ngầm.

Nhờ hoạt động bằng hệ thống đẩy được gọi là Air Independent Propulsion (AIP), nên chiếc tàu ngầm chạy bằng diesel này có khả năng ở dưới nước lâu hơn các tàu ngầm thông thường. Hệ thống AIP cũng cho phép các thủy thủ thực hiện sứ mệnh dưới nước trong nhiều tuần mà không cần tiếp cận với oxy trong không khí.

 

Giới chức Hàn Quốc cho hay, Hải quân Hàn Quốc sẽ tiếp nhận chiếc tàu ngầm tấn công này vào cuối năm 2014 và triển khai nó vào năm 2015.

 

Hàn Quốc hiện có hơn 10 tàu ngầm đang hoạt động, trong đó có các tàu ngầm loại 209, trọng tải 1.200 tấn và tàu ngầm loại 214, trọng tải 1.800 tấn.

 

Hải quân Hàn Quốc dự kiến tiếp nhận 9 tàu ngầm tấn công hạng nặng 3.000 tấn sau năm 2020, với hệ thống radar và vũ khí được cải thiện đáng kể so với các tàu ngầm trước đó.

 

Trong khi đó, Triều Tiên được cho là có khoảng 70 tàu ngầm. Chính một trong những tàu ngầm này bị tình nghi đã phóng ngư lôi vào một tàu chiến của Hàn Quốc trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt ở bờ biển tây bán đảo Triều Tiên vào tháng 3/2010. Tổng cộng 46 thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ việc.

 

Phan Anh

Theo Yonhap