Hàn Quốc dùng camera AI ngăn chặn các vụ tự tử

(Dân trí) - Khi các camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên những cây cầu bắc qua sông Hàn ở Seoul phát hiện dấu hiệu cho thấy một người có thể sắp tự tử, việc phản ứng nhanh là yếu tố quyết định.

Hàn Quốc dùng camera AI ngăn chặn các vụ tự tử - 1

Sông Hàn ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: AFP).

Hệ thống giám sát sử dụng AI sẽ gửi cảnh báo cho lực lượng ứng cứu nếu phát hiện một người đứng quá lâu tại những vị trí nhất định, đi vào khu vực được xác định là nguy hiểm hoặc khi người đó nhấc một trong các điện thoại chuyên dụng đặt trên cầu để hỗ trợ phòng ngừa tự tử.

Theo ông Kim Jun-young, Giám đốc Trung tâm Điều hành Camera giám sát (CCTV) các cây cầu sông Hàn, hệ thống này đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt khi tỷ lệ cứu hộ thành công trên sông tăng từ 56% vào năm 2012 lên hơn 99% hiện nay.

Ông cho biết các đội cứu hộ có thể tiếp cận hầu hết các cây cầu trong vòng 5 phút, khoảng thời gian then chốt để can thiệp và cứu người.

"Chúng tôi coi nhiệm vụ của mình là mang đến cho họ thêm một cơ hội để suy nghĩ lại, bởi đó có thể không phải là quyết định mà họ thực sự mong muốn", ông Kim nói với AFP.

Theo ông, từ độ cao khoảng 30m, va chạm với mặt nước tương đương với việc xảy ra một vụ va chạm ô tô ở tốc độ khoảng 60km/h.

Ông Kim cho biết việc thuyết phục những người đã hạ quyết tâm là điều không hề dễ dàng, bởi họ thường chống cự lực lượng cứu hộ hoặc bỏ chạy "như đang thi chạy 100m".

Một số người khác có thể đưa ra quyết định cuối cùng chỉ trong tích tắc khi nghe thấy tiếng còi xe cứu hộ đang đến gần, trước khi lực lượng ứng cứu kịp tiếp cận.

Trong năm 2025, gần 900 camera trên 17 cây cầu đã phát hiện hơn 1.200 tình huống cần can thiệp. Tuy nhiên, theo ông Kim, vẫn có "khoảng 8 người" không thể được cứu.

Hệ thống AI giám sát trên sông Hàn được đưa vào hoạt động từ năm 2021 nhằm đối phó với tỷ lệ tự tử cao hàng đầu thế giới ở quốc gia Đông Á.

Theo số liệu của chính phủ, tỷ lệ tự tử năm 2024 đã tăng lên hơn 29 ca trên mỗi 100.000 dân, mức cao nhất kể từ năm 2011. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những người trong độ tuổi 10-49.

Ông Yoo Jae-hyun, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa Tự tử thuộc Bệnh viện Seoul St. Mary's, cho rằng áp lực học tập kéo dài, khối lượng công việc nặng nề và thói quen thường quy trách nhiệm cho cá nhân khi thất bại khiến nhiều người khó vượt qua những biến cố trong cuộc sống hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ông Yoo cho biết nhiều người từng tìm đến ông chia sẻ rằng họ cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho những người xung quanh và tin rằng mọi người sẽ tốt hơn nếu không có họ.

Nữ họa sĩ truyện tranh Smiling Stone Hwang, 33 tuổi, cho biết hiện cô đã có một cuộc sống kiên cường hơn sau khi được lực lượng cứu hộ giúp đỡ.

Sau khi cha cô qua đời vào năm 2014, Hwang phải gánh khoản nợ mà ông để lại và trải qua nhiều năm vướng vào các vụ kiện cũng như bị kê biên tài sản, khiến cô thậm chí không thể mở tài khoản ngân hàng dưới tên mình.

Trong suốt những năm ở tuổi 20, cô phải làm nhiều công việc được trả bằng tiền mặt và thường xuyên lao động với cường độ rất cao. Hwang nói rằng khi đó, việc kết thúc cuộc sống "không phải là một lựa chọn quá bi kịch, mà giống như một lựa chọn hợp lý."

Cô cho biết điều giúp mình thay đổi là được mọi người chấp nhận đúng với con người thật của mình.

Nhiều hệ thống camera giám sát trên thế giới hiện cũng sử dụng AI để phát hiện các tình huống nguy hiểm.

Công ty Asilla của Nhật Bản cho biết hệ thống AI của họ có thể phát hiện những hành vi bất thường như té ngã hoặc nhận diện người có dấu hiệu chuẩn bị nhảy từ trên cao.

Công cụ AI này được huấn luyện từ dữ liệu hành vi thu thập qua camera tại các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại và nhà ga.

Theo AFP