Hàn Quốc: Chi tiền để giải quyết cãi vã về tiếng ồn chung cư

(Dân trí) - Tiền mặt đang trở thành giải pháp mới nhất cho các vụ tranh chấp tiếng ồn chung cư tại Hàn Quốc, với số lượng ngày càng tăng các cư dân trả tiền cho hàng xóm để giữ hòa khí.

Hàn Quốc: Chi tiền để giải quyết cãi vã về tiếng ồn chung cư - 1

Các vụ tranh chấp về tiếng ồn giữa các tầng đang có xu hướng gia tăng ở Hàn Quốc (Ảnh: iStock).

Trong một bài đăng gần đây trên Bobaedream, một cộng đồng trực tuyến phổ biến dành cho những người đam mê xe hơi, một người dùng cho biết anh đã phải chịu đựng tiếng ồn nghiêm trọng do trẻ mới biết đi gây ra ở căn hộ phía trên.

Sau khi anh khiếu nại, những người hàng xóm tầng trên đã đồng ý trả cho anh 2 triệu won (hơn 1.300 USD) mỗi tháng để bồi thường cho đến khi những đứa trẻ đủ lớn để ngừng chạy nhảy trong nhà.

Người dùng này mô tả thỏa thuận này là một giải pháp công bằng và viết rằng: “Thành thật mà nói, tiếng ồn thực sự đã trở nên tệ hơn kể từ khi chúng tôi đồng ý về các khoản thanh toán hàng tháng, nhưng nó không còn làm tôi bận tâm nữa”.

Một trường hợp tương tự đã được báo cáo vào 2 năm trước, khi các cư dân của một căn hộ cao tầng ở quận Songpa (Songpa-gu) của Seoul đồng ý rằng hộ gia đình tầng trên sẽ trả 300.000 won/tháng để bồi thường cho tiếng ồn.

Theo quy định về phạm vi và tiêu chuẩn đối với tiếng ồn giữa các tầng trong chung cư, được thiết lập chung bởi Bộ Môi trường và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, tiếng ồn giữa các tầng được định nghĩa là tiếng ồn vượt quá 57 decibel trong ban ngày, từ 6h đến 22h, hoặc 52 decibel vào ban đêm, từ 22h đến 6h.

Các vụ tranh chấp về tiếng ồn giữa các tầng đang có xu hướng gia tăng ở Hàn Quốc, nơi cuộc sống chung cư là hình thức nhà ở đô thị chiếm ưu thế.

Theo Trung tâm hỗ trợ hàng xóm về tiếng ồn giữa các tầng do Cơ quan Môi trường Hàn Quốc vận hành, số lượng các cuộc kiểm tra tại chỗ được tiến hành để phản hồi các khiếu nại, bao gồm các chuyến thăm và đo lường tiếng ồn, đã tăng vọt từ 897 cuộc vào năm 2020 lên 2.133 cuộc vào năm 2025.

Theo Asia Networks