1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: Cháy xưởng đóng tàu của Daewoo, 2 người chết

(Dân trí) - Một chiếc tàu chở khí hóa lỏng tải trọng 84.000 tấn đang được đóng bởi công ty đóng tàu Daewoo ngày 24/8 đã bất ngờ phát hỏa, khiến 2 người chết và 7 người khác bị thương.

ship-on-fire-1828e
Con tàu chở khí hóa lỏng đang được đóng thì phát hỏa (Ảnh: Yonhap)

Vụ cháy xảy ra trên đảo Geoje, thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, cách Seoul chừng 400km về phía Nam, vào khoảng 9 giờ 44 phút sáng. Nhưng tới chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Con tàu đang được công ty Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering đóng. Tại thời điểm xảy ra tai nạn có 47 công nhân đang làm việc.

Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, một công nhân 39 tuổi, họ Lee, được phát hiện tử vọng vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương), trong một bồn nhiên liệu của chiếc tàu chở khí gas hóa lỏng bên trong xưởng đóng tàu Okpo.

 

Một nạn nhân khác, 30 tuổi, người ban đầu được xác định mất tích, được tìm thấy khoảng 18 giờ cùng ngày.

“Có vẻ như hai người đã không tìm được lối thoát ra ngoài”, một quan chức của Daewoo cho biết.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn bước đầu được xác định do tia lửa trong quá trình hàn tàu bắn ra, lực lượng cứu hỏa nhận định.

7 công nhân đã phải nhập viện để điều trị do hít phải khói trong vụ hỏa hoạn, 38 người khác bình an vô sự.

Hãng đóng tàu trên đã lập một nhóm ứng phó để lo các thủ tục bồi thường và mai táng nạn nhân.

Daewoo Shipbuilding Co. Là một trong ba hãng đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc, cùng vớiHyundai Heavy Industries Co. và Samsung Heavy Industries Co.

Thanh Tùng

Theo Yonhap