1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas bác đề xuất ngừng bắn của Israel

Thành Đạt

(Dân trí) - Hamas đã từ chối đề nghị ngừng bắn của Israel để đổi lấy việc thả khoảng 40 người bị bắt giữ, theo Wall Street Journal.

Hamas bác đề xuất ngừng bắn của Israel - 1

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào Rafah ở phía nam Dải Gaza ngày 20/12 (Ảnh: AFP).

Wall Street Journal ngày 20/12 đưa tin, Hamas tuyên bố các cuộc đàm phán về con tin chỉ có thể bắt đầu nếu Israel chấm dứt cuộc tấn công vào Gaza.

Thông tin được đưa ra khi Ismail Haniyeh, người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas, đến Cairo để gặp giám đốc tình báo Ai Cập và các quan chức địa phương khác, những người đang cố gắng làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Israel - Hamas.

Theo các quan chức Ai Cập giấu tên, Israel yêu cầu Hamas thả hàng chục con tin, bao gồm toàn bộ phụ nữ và trẻ em. Đổi lại, Israel được cho là sẵn sàng dừng cuộc tấn công vào Gaza trong một tuần và cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào vùng đất này.

Theo Wall Street Journal, lần đầu tiên, các cuộc đàm phán cũng có sự tham gia của các đại diện của Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), một tổ chức bán quân sự Hồi giáo lớn mạnh khác tại Gaza.

Tuy nhiên, cả PIJ và Hamas được cho là đã yêu cầu Israel thực hiện lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào. Họ còn nhấn mạnh đến việc thả tất cả tù nhân Palestine để đổi lấy việc trả tự do cho hơn 100 con tin bị giam giữ ở Gaza. Israel được cho là đang giam giữ hàng nghìn người Palestine.

Hơn 120 con tin được cho là vẫn còn ở Gaza sau khi Israel và Hamas đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng trước, dẫn đến việc thả hơn 105 con tin để đổi lấy việc Israel giải phóng 240 người Palestine. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đã sụp đổ khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Hamas đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7/10. Theo số liệu mới nhất, các cuộc giao tranh sau đó đã khiến khoảng 20.000 người Palestine và 1.200 người Israel thiệt mạng, cũng như sự tàn phá chưa từng có ở Gaza.

Hôm 20/12, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết quân đội nước này đã gần kết thúc chiến dịch trên bộ ở phía bắc Gaza và đã mở rộng hoạt động ở Khan Younis, phía nam Gaza.

Theo RT