1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ đưa tàu đổ bộ tới Địa Trung Hải

(Dân trí) – Nguy cơ Mỹ tấn công trừng phạt Syria ngày càng hiện rõ khi hải quân Mỹ vừa triển khai thêm một tàu đổ bộ tới Địa Trung Hải, trong khi Ngoại trưởng Kerry khẳng định có đủ bằng chứng về việc chính quyền Damascus vụ sử dụng vũ khí khóa học chống lại người dân.

Tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio tiến vào Địa Trung Hải để sẵn sàng tham chiến.

Tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio tiến vào Địa Trung Hải để sẵn sàng tham chiến.


Một quan chức giấu tên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tàu vận tải đổ bộ sẽ sớm hội quân cùng 5 tàu khu trục để sẵn sàng cho khả năng tấn công bằng tên lửa vào Syria.

“Tàu USS San Antonio, chở một số trực thăng và hàng trăm lính thủy đánh bộ, đang đóng tại phía Đông Địa Trung Hải nhưng chưa nhận một nhiệm vụ cụ thể nào”, quan chức trên cho biết.

Khác với các tàu khu trục được triển khai trong khu vực, USS San Antonio không mang tên lửa hành trình Tomahawk nhưng có khả năng chở tới 4 trực thăng và đưa lính thủy đánh bộ vào bờ bằng trực thăng hoặc tàu đổ bộ.

Như vậy đến thời điểm này, Mỹ đã điều tổng cộng 6 tàu tới các vùng biển quanh Syria để chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công chớp nhoáng. Ngoài tàu đổ bộ USS San Antonia, 5 tàu khu trục còn lại gồm USS Stout, Mahan, Ramage, Barry và Graveley. Tẩt cả đều sẵn sàng bắn tên lửa hành trình khi Tổng thống Barack Obama phát lệnh.

Trong khí đó, để rộng đường dư luận cho một cuộc tấn công tương tự kịch bản chiến tranh Iraq cách đây hơn 10 năm, Ngoại trưởng Mỹ Jojn Kerry khẳng định Hoa Kỳ có bằng chứng về việc khí độc sarin đã được sử dụng trong vụ tấn công tại Damascus đêm 20, rạng sáng 21/8.

“Một sự kiện quan trọng trong 24 giờ qua đó là chúng tôi đã tìm hiểu về các mẫu vật được cung cấp cho phía Mỹ và cũng đã được các chuyên gia y tế có mặt đầu tiên tại Đông Damascus kiểm tra, cho thấy rằng các mẫu tóc và máu có phản ứng dương tính đối với các dấu hiệu của chất độc sarin”, ông Kerry phát biểu trên kênh truyền hình NBC ngày hôm qua.

Tuy không nói rõ bên đã sử dụng khí độc hóa học nhưng ông vẫn hối thúc Quốc hội bỏ phiếu cho hành động quân sự chống lại chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và tin tưởng điều này sẽ được Quốc hội thông qua.

Cùng ngày, nguồn tin từ chính phủ Pháp cho biết nước này sẽ sớm tiết lộ các tài liệu mật đề cập chi tiết về kho vũ khí hóa học của Syria.

Thông tin được đưa ra sau khi tuần báo Journal du Dimanche của Pháp cho biết các nhân viên tình báo Pháp đã tập hợp thông tin về kho vũ khí có trên 1.000 tấn chất hóa học của Syria được cất giấu từ gần 30 năm nay. Trong số này, có nhiều chất hóa học còn độc hơn cả khí sarin do chính các nhà khoa học Syria phát triển ra.

Hiện Mỹ và Pháp đang đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trừng phạt Syria với cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí chống lại dân thường, điều đã nhiều lần bị giới chức Syria bác bỏ.

Trong phản ứng mới nhất về việc Tổng thống Obama tìm kiếm sự đồng thuận từ Quốc hội Mỹ để phát động tấn công, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ hãy đưa ra quyết định sáng suốt.

 “Chúng tôi kêu gọi Quốc hội Mỹ thể hiện sự sáng suốt”, ông nói.

Ông cũng gọi chính phủ Pháp là “vô trách nhiệm” và cáo buộc Paris đang cố lừa bịp chính nhân dân Pháp về sự ủng hộ đối với một cuộc tấn công quân sự vào Damascus.

Trong khi đó, Tổng thống Syria al-Assad tái khẳng định Syria “có khả năng đương đầu với bất kỳ cuộc xâm lược nào, cũng như với các cuộc tấn công hàng ngày của các nhóm khủng bố và những kẻ đứng đằng sau hỗ trợ”. 

Thủ lĩnh tối cao dòng Hồi giáo Sunni tại Ai Cập, Al-Azhar, tuyên bố cực lực phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Syria, nhấn mạnh điều đó sẽ đồng nghĩa với “một cuộc tấn công chống lại thế giới Arập và các quốc gia Hồi giáo”.

Thống kê của Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria cho biết đã có hơn 110.000 người thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Syria kể từ tháng 3/2011, trong đó có ít nhất 40.146 dân thường.

Vũ Anh

Tổng hợp