1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên

(Dân trí) - Một tàu của hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo sau khi 2 tàu tuần tra Triều Tiên vượt qua biên giới biển tranh chấp vào sáng nay 25/4, ngay trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Seoul trong chuyến công du kéo dài 2 ngày.

Các tàu của Hàn Quốc gần đảo Yeonpyeong.

Các tàu của Hàn Quốc gần đảo Yeonpyeong.
 
Hai tàu tuần tra của Triều Tiên, thường có nhiệm vụ đảm bảo các tàu cá luôn ở phía bên phải của hải giới, đã tiến sâu gần 2 km về phía nam vào lãnh hải Hàn Quốc, một quan chức Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Vụ việc, vốn xảy ra trước lúc trời sáng, đã buộc một tàu hải quân Hàn Quốc phải bắn vài phát súng cảnh cáo. Sau đó, 2 tàu Triều Tiên đã rút về phía bên kia hải giới.

Quan chức trên nói thêm rằng các tàu tuần tra của Triều Tiên có thể đang đuổi một số tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép trong khu vực, hoặc Bình Nhưỡng có thể muốn kiểm tra sự đề phòng quân sự của Hàn Quốc.

Triều Tiên không chính thức công nhận hải giới ở Hoàng Hải, vốn được các lực lượng Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu đơn phương vẽ ra sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Hải giới tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên đã chứng kiến các vụ xô xát hải quan đổ máu vào các năm 1999, 2002 và 2009.

Việc các tàu tuần tra và tàu cá của Triều Tiên vượt qua hải giới tranh chấp vào lãnh hải Hàn Quốc không phải là chuyện hiếm. Nhưng vụ việc hôm nay diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi Tổng thống Obama có chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày.

Căng thẳng cũng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, với các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang lên kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 4.

Triều Tiên đã 3 lần thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013.

An Bình
Theo AFP