1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai kẻ hành quyết linh mục ở nhà thờ Pháp là thành viên của IS

(Dân trí) - Phát biểu sau vụ bắt cóc con tin và hành quyết linh mục tại nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Rouvray, miền bắc Pháp hôm nay 26/7, Tổng thống Francois Hollande cho biết hai kẻ gây án là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Pháp Francois Hollande tới hiện trường vụ tấn công ở Saint-Étienne-du-Rouvray (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Pháp Francois Hollande tới hiện trường vụ tấn công ở Saint-Étienne-du-Rouvray (Ảnh: Reuters)

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26/7 (theo giờ địa phương), tại một nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Rouvray, gần thành phố Rouen, thuộc vùng Normandy ở miền bắc nước Pháp, hai người đàn ông đã mang theo dao và bắt cóc 5 người, trong đó có linh mục Jacques Hemel, 2 nữ tu và 2 người đi lễ.

Hai kẻ tấn công đã dùng dao sát hại linh mục Hemel trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Theo ông Vincent Neymon, phát ngôn viên Hội nghị Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), linh mục bị sát hại là Cha Jacques Hamel, 84 tuổi.

Cảnh sát Pháp canh gác tại khu vực xảy ra vụ tấn công (Ảnh: AFP)
Cảnh sát Pháp canh gác tại khu vực xảy ra vụ tấn công (Ảnh: AFP)
Vụ bắt cóc con tin diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ tấn công tại thành phố Nice đúng ngày quốc khánh Pháp (Ảnh: AFP)
Vụ bắt cóc con tin diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ tấn công tại thành phố Nice đúng ngày quốc khánh Pháp (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại hiện trường chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công xảy ra, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết IS chính là tổ chức đứng sau vụ tấn công và tuyên bố Pháp “tuyên chiến” với tổ chức khủng bố này.

“Hai kẻ khủng bố gây ra vụ tấn công hèn hạ nhằm vào vị linh mục là những phần tử IS”, ông Hollande nói, đồng thời tuyên bố sẽ đối phó với IS “bằng mọi biện pháp có thể”.

Tổng thống Hollande kêu gọi người dân Pháp cùng đoàn kết, đối phó với chủ nghĩa khủng bố đang hoành hành tại quốc gia châu Âu này.

Tổng thống Hollande (trái) và Thị trưởng Saint-Etienne-du-Rouvray Hubert Wulfranc tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: AFP)
Tổng thống Hollande (trái) và Thị trưởng Saint-Etienne-du-Rouvray Hubert Wulfranc tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: AFP)
Ông Hollande kêu gọi nước Pháp đoàn kết để đối phó với khủng bố (Ảnh: AFP)
Ông Hollande kêu gọi nước Pháp đoàn kết để đối phó với khủng bố (Ảnh: AFP)

Ngay sau khi vụ bắt cóc và sát hại con tin diễn ra, hãng tin Amaq có liên hệ với IS dẫn một nguồn tin cho biết “những người tấn công nhà thờ Normandy là chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS). Họ đáp lại lời kêu gọi nhằm vào các quốc gia trong liên minh Thập tự chinh”.

Tờ Le Point cho biết, những kẻ tấn công đã hô lớn "Daesh" (tiếng Ả rập dùng để chỉ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS) khi chúng đột nhập vào nhà thờ từ phía sau và thực hiện vụ bắt cóc, sát hại con tin. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Linh mục bị sát hại là Cha Jacques Hamel, 84 tuổi (Ảnh: BBC)
Linh mục bị sát hại là Cha Jacques Hamel, 84 tuổi (Ảnh: BBC)
Địa điểm nhà thờ, nơi xảy ra vụ bắt cóc, trên bản đồ (Ảnh: BBC)
Địa điểm nhà thờ, nơi xảy ra vụ bắt cóc, trên bản đồ (Ảnh: BBC)
Nhà thờ nơi xảy ra vụ bắt góc con tin (Ảnh: Daily Mail)
Nhà thờ nơi xảy ra vụ bắt góc con tin (Ảnh: Daily Mail)

Một quan chức an ninh cho biết với hãng tin AP rằng hiện chưa rõ danh tính của những kẻ tấn công và động cơ của vụ việc.

Vụ bắt cóc con tin diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ tấn công tại thành phố Nice đúng ngày quốc khánh Pháp (14/7), làm 84 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Thành Đạt

Tổng hợp