1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Trung khai mạc đối thoại chiến lược và kinh tế hằng năm:

Hai điểm nóng: Biển Đông và tấn công mạng

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình nghị sự của cuộc đối thoại song phương lần này sẽ tập trung trao đổi quan điểm giữa hai nước về các vấn đề an ninh có tầm quan trọng chiến lược, như an ninh mạng hay tranh chấp chủ quyền trên biển.

Hai điểm nóng: Biển Đông và tấn công mạng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải), và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại một cuộc họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng trước. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 22/6, Mỹ và Trung Quốc đã khai mạc vòng đối thoại hàng năm cấp nội các tại thủ đô Washington với sự tham dự của các quan chức cấp cao hai nước.

Theo thông báo, vòng đối thoại thường niên Mỹ - Trung đã mở đầu bằng cuộc Đối thoại an ninh chiến lược lần thứ 5. Tại cuộc thảo luận kín giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Trương Nghiệp Toại, hai bên đã đối thoại thẳng thắn và cởi mở về những vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ song phương hiện nay.

Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken đã nêu quan ngại của Mỹ về các hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc tại Biển Đông trong thời gian qua.

Ông cho biết Mỹ cũng quan ngại về các vụ tấn công mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc nhằm vào các hệ thống máy tính của các cơ quan chính phủ Mỹ.
   
Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin, tại cuộc Đối thoại an ninh chiến lược nêu trên, hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại và liên lạc về các vấn đề an ninh liên quan, cùng nhau hợp tác để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và thúc đẩy quá trình xây dựng ổn định mối quan hệ an ninh chiến lược Mỹ - Trung.

Theo kế hoạch, vòng đối thoại Mỹ - Trung năm nay sẽ gồm 3 phần. Sau cuộc Đối thoại an ninh chiến lược, hai bên sẽ tổ chức cuộc Tham vấn về giao lưu nhân dân-nhân dân lần thứ 6 và Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 7.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew cùng với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương sẽ đồng chủ trì Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung, trong khi Ngoại trưởng John Kerry và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông sẽ đồng chủ trì cuộc Tham vấn về giao lưu nhân dân lần thứ 6.   
Ngọc Anh
Tổng hợp