1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạ viện Mỹ có thể luận tội thêm ông Trump

(Dân trí) - Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ để ngỏ khả năng đưa ra thêm các điều khoản luận tội khác đối với Tổng thống Donald Trump cùng với các điều khoản luận tội trước đó gồm lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội.

Hạ viện Mỹ có thể luận tội thêm ông Trump - 1
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngày 23/12 đã đề nghị tòa phúc thẩm liên bang ra trát yêu cầu cựu cố vấn pháp lý Nhà Trắng Don McGahn ra làm chứng để làm rõ cáo buộc Tổng thống Trump cản trở pháp lý theo kết quả điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ủy ban này cho rằng, việc ông McGahn ra làm chứng có thể có ích cho một phiên xét xử luận tội ông Trump tại Thượng viện.

Một thẩm phán hồi tháng trước đã yêu cầu ông McGahn tuân thủ trát của Ủy ban Tư pháp Hạ viện và một phiên tòa phúc thẩm tại Washington dự kiến diễn ra vào ngày 3/1 tới.

Trong đề nghị gửi tòa án hôm qua, các luật sư của Ủy ban Tư pháp Hạ viện nói rằng, việc ông McGahn ra làm chứng vẫn là cần thiết ngay cả khi Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội ông Trump bởi vì hai điều khoản luận tội đó liên quan đến việc ông Trump gây sức ép với Ukraine hơn là liên quan đến việc ông Trump cản trở cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

“Nếu điều trần của ông McGahn có thể đưa ra bằng chứng mới củng cố cho kết luận Tổng thống Trump đã mắc những sai phạm đáng bị luận tội mà chưa bao gồm trong các điều khoản được Hạ viện thông qua, khi đó, nếu cần thiết ủy ban sẽ cân nhắc đề xuất các điều khoản luận tội mới”, các luật sư của Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho biết.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện cũng cho rằng, lời khai của ông McGahn sẽ làm sáng tỏ việc liệu Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp có hoạt động độc lập hay không có bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị hay không trong quá trình điều tra của công tố viên Mueller. Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị tòa phúc thẩm bác bỏ vụ việc bởi các thẩm phán không có lý do gì để can dự vào một tranh chấp chính trị. Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp Hạ viện không đồng tình.

Minh Phương
Theo SCMP