Crisis in Georgea
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Gruzia - Nga nhất trí kế hoạch hoà bình

(Dân trí) - Gruzia và Nga đã nhất trí về một kế hoạch hoà bình do Pháp làm trung gian sau khi Mátxcơva yêu cầu ngừng chiến dịch quân sự tại Gruzia, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua tuyên bố .

"Có một văn bản mà cả Mátxcơva và Tbilisi đều chấp nhận. Chúng tôi đã thống nhất về tất cả những người đóng vai trò chủ đạo", ông Sarkozy nói trong một cuộc họp báo hôm qua ở thủ đô Tbilisi của Gruzia.

 

Tuy nhiên, Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili cũng nói với ông Sarkozy rằng Gruzia sẽ không cho phép sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị ảnh hưởng bởi bất cứ hiệp định hoà bình nào.

 

Chỉ vài giờ sau khi điện Kremlin tuyên bố ngừng chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Gruzia, Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili tuyên bố với báo giới ông chấp nhận kế hoạch ngừng bắn theo thương lượng của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. (Nguyễn Viết – Theo AP)

“Sự toàn vẹn lãnh thổ và Nam Ossetia và Abkhazia thuộc về Gruzia là điều không có gì phải nghi ngờ”, nhà lãnh đạo Gruzia nói.

 

Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi ngừng các chiến dịch quân sự tại Gruzia và các nhân chứng cũng xác nhận việc quân đội Nga rút khỏi Gruzia. Ông Medvedev tuyên bố “kẻ gây hấn đã bị trừng phạt và hứng chịu những tổn thất lớn”.

 

“Tôi đã đưa ra quyết định kết thúc chiến dịch để buộc các nhà chức trách Gruzia trả lại hoà bình”, ông Medvedev nói với các tướng lĩnh quân đội trong một cuộc họp về cuộc xung đột ở Nam Ossetia, đồng thời cảnh báo không tha thứ cho bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Gruzia nhằm vào khu vực ly khai.

 

Xe tăng và quân đội Nga đã đổ vào Gruzia hôm thứ 6 tuần trước sau khi quân đội Gruzia phát động một cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát Nam Ossetia, khu vực ly khai đã tách ra khỏi Tbilisi từ đầu những năm 1990.

 

 

Gruzia - Nga nhất trí kế hoạch hoà bình - 1
 

Quân đội Nga rút khỏi Gruzia. 

Nhưng các đại sứ NATO nhóm họp ở Brussels đã chỉ trích Mátxcơva về việc “sử dụng vũ lực quá mức và không cân xứng” đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Gruzia về việc gia nhập liên minh quân sự này.

 

Về phần mình, Tổng thống Pháp Sarkozy, với tư cách là chủ tịch luân phiên của liên minh châu Âu, đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia. Sau đó, ông Sarkozy đã bay tới Tbilisi để hội đàm với Tổng thống Gruzia Saakashvili.

 

Ông Sarkozy đã có 2 cuộc họp báo với những người đồng cấp Nga và Gruzia, và cả 3 nhà lãnh đạo đều nói rằng họ đã thống nhất một kế hoạch gồm 6 điểm, trong số đó có vấn đề số phận tương lai của Abkhazia.

 

Gruzia - Nga nhất trí kế hoạch hoà bình - 2

Tổng thống Pháp Sarkozy trong cuộc họp báo với người đồng cấp Gruzia tại thủ đô Tbilisi. 

 

Một số quốc gia, trong đó có Mỹ - đồng minh chính của Gruzia, đã chỉ trích kịch liệt các hành động của Mátxcơva.

 

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tuyên bố Mỹ  "ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia và ủng hộ chính phủ được bầu dân chủ của nước này". Nhưng bà Rice nói thêm rằng ưu tiên hàng đầu là “các chiến dịch quân sự phải chấm dứt để hoà bình được lập lại”.

 

Thủ tướng Anh Gordon Brown nói, điều quan trọng là các bên phải tìm một giải pháp lâu dài nhằm ngăn chặn những căng thẳng trong tương lai.

 

Sau tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Medvedev, phía Gruzia cho hay một vài ngôi làng của họ vẫn bị đánh bom. Quân đội Nga kịch liệt phủ nhận cáo buộc này và nói rằng quân Gruzia vẫn chĩa súng vào các lực lượng của họ.

 

Nhưng mặc cho các nỗ lực ngoại giao và Nga đã rút quân, giọng điệu của hai bên vẫn còn gay gắt và các nhà phân tích dự đoán thoả thuận hoà bình là cả một chặng đường dài.

 

Phát biểu trước đám đông tụ tập tại quảng trường chính ở thủ đô Tbilisi, Tổng thống Saakashvili tuyên bố các lực lượng gìn giữ hoà bình Nga ở Abkhazia giờ đây được coi là quân đội chiếm đóng. Ông Saakashvili cũng cho hay Gruzia sẽ rút khỏi Cộng đồng các quốc gia động lập (SNG) - một khối bao gồm các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ mà Nga đóng vai trò trung tâm.

 

Trước đó, Tổng thống Medvedev đã gọi quân đội Gruzia là “mất trí” và cáo buộc Tổng thống Saakashvili lừa gạt về thoả thuận ngừng bắn trước đó.

 

Phía Nga khẳng định cuộc xung đột tại Nam Ossetia đã làm hơn 2.000 dân thường thiệt mạng, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 100.000 người đã phải đi lánh nạn.

  

VTH

Theo BBC, AFP

Dòng sự kiện: Crisis in Georgea