1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Góc ảnh mới về cuộc sống tại đất nước bí ẩn Triều Tiên

(Dân trí) - Nhiếp ảnh gia người Pháp Stephan Gladieu đã tới thăm Triều Tiên năm 2017 và ghi lại chân dung của những người Triều Tiên mà ông có dịp gặp mặt trong chuyến đi này.

Video hiếm quay toàn cảnh thủ đô Triều Tiên từ trên cao

Trẻ em Triều Tiên đeo khăn quàng đỏ chơi mô hình ô tô tại khu vui chơi Mangyongdae ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Trẻ em Triều Tiên đeo khăn quàng đỏ chơi mô hình ô tô tại khu vui chơi Mangyongdae ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Một khu vui chơi giải trí được mở ra trên tầng cao nhất của một nhà máy chế biến thực phẩm. Các công nhân làm việc tại nhà máy này có thể bơi, chơi bóng rổ hay thư giãn trong phòng tắm hơi. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Một khu vui chơi giải trí được mở ra trên tầng cao nhất của một nhà máy chế biến thực phẩm. Các công nhân làm việc tại nhà máy này có thể bơi, chơi bóng rổ hay thư giãn trong phòng tắm hơi. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Sinh viên Triều Tiên chơi bowling. Cả 3 đều mặc đồng phục sơ mi trắng, quần đen, đeo cà vạt đỏ và mang huy hiệu trên ngực trái. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Sinh viên Triều Tiên chơi bowling. Cả 3 đều mặc đồng phục sơ mi trắng, quần đen, đeo cà vạt đỏ và mang huy hiệu trên ngực trái. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Hai công chức Triều Tiên chụp ảnh trước Tượng đài Thành lập đảng tại Bình Nhưỡng. Tượng đài búa, liềm và bút tượng trưng cho các lực lượng công nhân, nông dân và tri thức tại Triều Tiên. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Hai công chức Triều Tiên chụp ảnh trước Tượng đài Thành lập đảng tại Bình Nhưỡng. Tượng đài búa, liềm và bút tượng trưng cho các lực lượng công nhân, nông dân và tri thức tại Triều Tiên. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho công nhân làm việc tại nhà máy dệt lớn nhất của Triều Tiên - nơi phần lớn trong số 10.000 công nhân là phụ nữ. Chân dung cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il được treo trên tường. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho công nhân làm việc tại nhà máy dệt lớn nhất của Triều Tiên - nơi phần lớn trong số 10.000 công nhân là phụ nữ. Chân dung cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il được treo trên tường. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Giờ học của các học sinh năng khiếu tại Trường trung học số 1 Bình Nhưỡng - ngôi trường được thành lập từ năm 1984. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Giờ học của các học sinh năng khiếu tại Trường trung học số 1 Bình Nhưỡng - ngôi trường được thành lập từ năm 1984. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Một cặp đôi chụp ảnh tại Quảng trường Kim Nhật Thành - nơi thường diễn ra các lễ duyệt binh với quy mô lên tới 100.000 người. Tòa nhà phía sau họ là Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia - một trung tâm học thuật và thư viện của Triều Tiên. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Một cặp đôi chụp ảnh tại Quảng trường Kim Nhật Thành - nơi thường diễn ra các lễ duyệt binh với quy mô lên tới 100.000 người. Tòa nhà phía sau họ là Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia - một trung tâm học thuật và thư viện của Triều Tiên. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Thợ cắt tóc Kim Song Hui làm việc tại Khu tổ hợp Giải trí và Chăm sóc Sức khỏe Changgwang của Triều Tiên. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Thợ cắt tóc Kim Song Hui làm việc tại Khu tổ hợp Giải trí và Chăm sóc Sức khỏe Changgwang của Triều Tiên. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Những sinh viên ưu tú của Triều Tiên sẽ được đào tạo tại Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Trường đại học này có sẵn các phòng thí nghiệm, thư viện và bảo tàng. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Những sinh viên ưu tú của Triều Tiên sẽ được đào tạo tại Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Trường đại học này có sẵn các phòng thí nghiệm, thư viện và bảo tàng. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Các mặt hàng được bày bán tại một cửa hàng bên trong nhà máy dệt lớn nhất của Triều Tiên. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Các mặt hàng được bày bán tại một cửa hàng bên trong nhà máy dệt lớn nhất của Triều Tiên. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Một gia đình chụp ảnh tại công viên nước ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Một gia đình chụp ảnh tại công viên nước ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Các nữ cảnh sát giao thông thường xuyên được nhìn thấy trên các tuyến phố ở Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn AFP, ngoại hình ưa nhìn là một trong số các tiêu chí để chọn nữ cảnh sát giao thông tại Triều Tiên và tuổi nghỉ hưu bắt buộc của họ là 26. (Ảnh: Stephan Gladieu)
Các nữ cảnh sát giao thông thường xuyên được nhìn thấy trên các tuyến phố ở Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn AFP, ngoại hình ưa nhìn là một trong số các tiêu chí để chọn nữ cảnh sát giao thông tại Triều Tiên và tuổi nghỉ hưu bắt buộc của họ là 26. (Ảnh: Stephan Gladieu)

Thành Đạt

Ảnh: Stephan Gladieu/National Geographic