1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Góc ảnh hiếm về cuộc sống của trẻ em Triều Tiên

(Dân trí) - Trẻ em Triều Tiên từ nhỏ đã được tham gia các lớp học nghệ thuật và được dạy về lịch sử, niềm tự hào dân tộc cũng như sự thành kính đối với các lãnh đạo tối cao của đất nước.

Trẻ em Triều Tiên chơi phóng mô hình tên lửa trong ngày Quốc tế Thiếu nhi

Hiện Triều Tiên có khoảng 5,3 triệu trẻ em dưới độ tuổi 14. Tại các khu vực nông thôn ngoài thủ đô Bình Nhưỡng, trẻ em có thể tham gia lao động đồng áng từ sớm. (Ảnh: Reuters)
Hiện Triều Tiên có khoảng 5,3 triệu trẻ em dưới độ tuổi 14. Tại các khu vực nông thôn ngoài thủ đô Bình Nhưỡng, trẻ em có thể tham gia lao động đồng áng từ sớm. (Ảnh: Reuters)

Trẻ em Triều Tiên được dạy về lòng thành kính đối với lịch sử dân tộc cũng như các nhà lãnh đạo của đất nước, từ cố lãnh đạo Kim Nhật Thành cho tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)
Trẻ em Triều Tiên được dạy về lòng thành kính đối với lịch sử dân tộc cũng như các nhà lãnh đạo của đất nước, từ cố lãnh đạo Kim Nhật Thành cho tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Ở những vùng kém phát triển hơn tại Triều Tiên, trẻ em thường đi bộ đến trường. (Ảnh: Reuters)
Ở những vùng kém phát triển hơn tại Triều Tiên, trẻ em thường đi bộ đến trường. (Ảnh: Reuters)

Trẻ em vui chơi trên cánh đồng ở nông thôn Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Trẻ em vui chơi trên cánh đồng ở nông thôn Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Trẻ em sinh ra tại các gia đình giàu có hơn tại Triều Tiên có thể được cha mẹ mua cho những món đồ đắt tiền. (Ảnh: Reuters)
Trẻ em sinh ra tại các gia đình giàu có hơn tại Triều Tiên có thể được cha mẹ mua cho những món đồ đắt tiền. (Ảnh: Reuters)

Các bậc cha mẹ Triều Tiên thường đưa con tới tượng đài của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il để bày tỏ lòng thành kính với thế hệ đi trước. (Ảnh: Reuters)
Các bậc cha mẹ Triều Tiên thường đưa con tới tượng đài của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il để bày tỏ lòng thành kính với thế hệ đi trước. (Ảnh: Reuters)

Việc các học sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ tới tưởng niệm tại tượng đài các cố lãnh đạo là hình ảnh thường thấy ở Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Việc các học sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ tới tưởng niệm tại tượng đài các cố lãnh đạo là hình ảnh thường thấy ở Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Tháng 6/2017, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tổ chức chương trình có tên gọi “Chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế giới” để kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Thiếu nhi Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Tháng 6/2017, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tổ chức chương trình có tên gọi “Chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế giới” để kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Thiếu nhi Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Trẻ em Triều Tiên được dạy về tư tưởng chống Mỹ từ nhỏ. Các em nhỏ thường được nhìn thấy chơi những món đồ như súng đạn. (Ảnh: Reuters)
Trẻ em Triều Tiên được dạy về tư tưởng chống Mỹ từ nhỏ. Các em nhỏ thường được nhìn thấy chơi những món đồ như súng đạn. (Ảnh: Reuters)

Bên trong một nhà trẻ thuộc khuôn viên của nhà máy dệt Kim Jong Suk Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)
Bên trong một nhà trẻ thuộc khuôn viên của nhà máy dệt Kim Jong Suk Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)


Các em nhỏ Triều Tiên vẫy tay khi nhìn thấy máy ảnh. (Ảnh: Reuters)

Các em nhỏ Triều Tiên vẫy tay khi nhìn thấy máy ảnh. (Ảnh: Reuters)

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, trẻ em ở thủ đô Bình Nhưỡng tham gia trò chơi “diễu binh”. Các em mặc quân phục và điều khiển các phương tiện như xe quân sự. (Ảnh: Reuters)
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, trẻ em ở thủ đô Bình Nhưỡng tham gia trò chơi “diễu binh”. Các em mặc quân phục và điều khiển các phương tiện như xe quân sự. (Ảnh: Reuters)

Cung Thiếu nhi Mangyongdae là nơi trẻ em Triều Tiên có thể học ngoại ngữ, các kỹ năng tin học, các môn nghệ thuật và thể thao. (Ảnh: Reuters)
Cung Thiếu nhi Mangyongdae là nơi trẻ em Triều Tiên có thể học ngoại ngữ, các kỹ năng tin học, các môn nghệ thuật và thể thao. (Ảnh: Reuters)

Lớp học vẽ bên trong Cung Thiếu nhi Mangyongdae. (Ảnh: Reuters)
Lớp học vẽ bên trong Cung Thiếu nhi Mangyongdae. (Ảnh: Reuters)

Nằm dưới sự quản lý của Đoàn Thanh niên Triều Tiên, Cung Mangyongdae được cho là đủ sức chứa cho 5.400 trẻ em. (Ảnh: Reuters)
Nằm dưới sự quản lý của Đoàn Thanh niên Triều Tiên, Cung Mangyongdae được cho là đủ sức chứa cho 5.400 trẻ em. (Ảnh: Reuters)

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại Cung Mangyongdae. (Ảnh: Reuters)
Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại Cung Mangyongdae. (Ảnh: Reuters)


Đu quay được thiết kế lấy cảm hứng từ máy bay và tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Đu quay được thiết kế lấy cảm hứng từ máy bay và tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Theo BI