1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Giao tranh leo thang, Nga tuyên bố kiểm soát 75% "chảo lửa" Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Người đứng đầu vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát 75% thành phố Bakhmut và tiếp tục tiến công.

Giao tranh leo thang, Nga tuyên bố kiểm soát 75% chảo lửa Bakhmut - 1

Thành viên của lực lượng Wagner ở Bakhmut, miền Đông Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Tôi có thể nói chắc chắn rằng, hơn 75% thành phố nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Nga", Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói với kênh truyền hình Rossiya-24 của Nga hôm 10/4 sau chuyến thăm tới khu vực này.

Tuy nhiên, ông Pushilin cảnh báo còn quá sớm để nói về việc Bakhmut thất thủ hoàn toàn, vì các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở khu vực phía tây thành phố.

Ông Pushilin lưu ý rằng, các chiến binh của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner có thể đã treo cờ Nga trên tòa thị chính thành phố Bakhmut. Đây là dấu hiệu chính thức cho thấy lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố này.

"Khi đối phương buộc phải rút lui trước cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Nga, họ cũng tìm cách gây ra thiệt hại tối đa. Tòa thị chính thành phố bị nổ tung với một lượng thuốc nổ khá lớn. Tòa nhà không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại những đống đổ nát, và họ đã ngăn chúng tôi cắm cờ trên một tòa nhà còn nguyên vẹn, nhưng chúng tôi đã cố gắng cắm cờ ngay trên những gì còn lại", ông Pushilin nhấn mạnh.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Giao tranh leo thang, Nga tuyên bố kiểm soát 75% chảo lửa Bakhmut - 2

Vị trí thành phố Bakhmut (Ảnh: Bloomberg).

Wagner là lực lượng chủ lực của Nga trong trận chiến kéo dài nhiều tháng qua nhằm giành thành phố Bakhmut, nơi đã chứng kiến một trong những cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong hơn một năm chiến sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, việc giành được Bakhmut sẽ tạo đà cho phép Nga tiến sâu hơn vào Donbass.

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, hôm 3/4 tuyên bố cờ Nga đã được cắm ở tòa thị chính Bakhmut và về mặt kỹ thuật Moscow đã kiểm soát thành phố này. Tuy nhiên, ông nhận định, lực lượng Ukraine chưa có dấu hiệu rút khỏi Bakhmut và Wagner cần sự hỗ trợ từ phía quân đội Nga để duy trì nhịp độ chiến sự ở Donbass.

Ông Prigozhin cũng đăng video để chứng minh tuyên bố của mình về việc cắm cờ ở Bakhmut. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak khẳng định, video do ông Prigozhin đăng là giả mạo và Bakhmut vẫn là một thành phố của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/4 đã đề cập tới khả năng rút quân khỏi Bakhmut, nhấn mạnh sẽ đưa ra các quyết định "tương ứng" nếu các lực lượng của họ có nguy cơ bị quân đội Nga bao vây.

Bakhmut là một thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine mà phương Tây cho rằng có rất ít hoặc không có giá trị chiến lược. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky và các tướng lĩnh quân đội Ukraine tháng trước nhất trí quan điểm sẽ bảo vệ Bakhmut lâu nhất có thể bất chấp những tổn thất ở đây.

Cuộc chiến ở Bakhmut kéo dài nhiều tháng qua. Nếu kiểm soát được thành phố này, Moscow có thể mở rộng tiến công sang các thành phố then chốt khác ở miền Đông Ukraine. Nga mặc dù bao vây thành phố từ nhiều hướng nhưng chưa thể kiểm soát hoàn toàn nơi này.

Kiev khẳng định hệ thống phòng thủ của thành phố sẽ được củng cố, nhấn mạnh mục tiêu của họ khi bám trụ tới cùng ở Bakhmut chính là làm suy yếu lực lượng mạnh nhất của Nga đưa tới thành phố này. Trong khi đó, phương Tây bày tỏ lo ngại, việc Ukraine tập trung lực lượng và nguồn lực ở thành phố này có thể sẽ tác động tiêu cực tới kế hoạch phản công quy mô lớn của Kiev.

Theo Tass