1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giải Nobel văn học 2006 thuộc về nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Tiểu thuyết gia Orhan Pamuk đã giành được giải thưởng Novel văn học 2006 cho dù nhiều người cho rằng quyết định trao giải ít nhiều mang tính chính trị.

Với những cuốn tiểu thuyết và loạt bài viết đăng trên một tạp chí Thụy Sỹ cách đây một năm về cái chết của hơn 1 triệu người Armenia tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thế chiến thứ nhất và sự diệt vong của khoảng 30.000 người Kurd thập niên 90 thế kỷ trước, ông Orhan Pamuk đã được Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao tặng giải thưởng Nobel văn học năm nay.

 

Mặc dù có không ít lời chỉ trích cho rằng, giải thưởng văn học này được trao đã mang màu sắc chính trị chứ không đơn thuần là nét đẹp trong câu chữ nhưng người đứng đầu Viện hàn lâm Horace Engdahl tuyên bố:

 

“Tôi tin tưởng rằng sự lựa chọn này sẽ nhận được nhiều phản ánh tích cực từ phái độc giả. Có thể một số vấn đề trong tiểu thuyết có nói đến những vấn đề chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chúng tôi không quan tâm tới vấn đề đó khi bầu chọn giải”.

 

Còn ông Olli Rehn, thành viên Ủy ban mở rộng Liên minh châu Âu ca ngợi giải thưởng dành cho Pamuk là sự tôn vinh cho quyền tự do ngôn luận. Ông nói: “Giải thưởng Nobel ngày hôm nay là một tin tốt lành cho giới viết văn đồng thời đó cũng là tín hiệu mừng cho người làm nghệ thuật nói chung và cả cho quyền tự do ngôn luận”.

 

Năm nay 54 tuổi, nhà văn Orhan Pamuk được biết tới với những tiểu thuyết gây xôn xao dư luận như “My Name is Red” hay “Snow” chủ yếu khoét sâu vào sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại, giữa phương Đông và phương Tây, giữa đạo Hồi và chủ nghĩa vô thần, những vấn đề đang làm đau đầu giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đưa nước này phát triển.

 

Chỉ 5 ngày trước khi biết tin được nhận giải, ông Pamuk đã tới Mỹ để đảm nhận công tác giảng dạy môn lý luận văn học tại trường ĐH Columbia. Phát biểu trên kênh truyền hình Reuters, ông cho rằng:

 

“Thời kỳ khó khăn tại đất nước tôi (Thổ Nhĩ Kỳ) có lẽ đã đến hồi kết. Thay vào đó sẽ là một nền dân chủ toàn diện và tự do ngôn luận cũng là một quyền lợi mà giới viết văn chúng tôi có được. Sau giải thưởng này, tôi cho rằng nền văn học Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được biết đến nhiều hơn trên toàn thế giới”.

 

Pamuk là người đầu tiên thuộc châu Âu nhận được giải Nobel năm nay. Trước đó các giải thưởng Nobel y học, hóa học, vật lý và kinh tế đều thuộc về những nhà nghiên cứu Mỹ.

 

Giải Nobel cuối cùng, Nobel Hòa bình 2006, sẽ được công bố vào tối ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam).

 

Lê Trường

Theo AP, AFP

Dòng sự kiện: Nobel 2006