1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 70.000 người mắc Covid-19, Nga vẫn chưa đến đỉnh dịch

(Dân trí) - Số người mắc Covid-19 ở Nga đã gần chạm mốc 70.000 người, giới chức nước này cho rằng phải mất thêm vài tuần nữa để qua đỉnh dịch.

Gần 70.000 người mắc Covid-19, Nga vẫn chưa đến đỉnh dịch - 1

Nga đã có hơn 68.000 ca mắc Covid-19. (Ảnh: Anadolu)

Reuters dẫn số liệu từ Bộ Y tế Nga hôm nay 24/4 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 5.849 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại đây lên 68.622 ca. Đây là ngày Nga ghi nhận số người mắc Covid-19 nhiều nhất kể từ ngày 19/4.

Trong 24 giờ qua, Nga có thêm 60 người tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 615.

Đến nay, hơn 4.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng Covid-19 ở Nga. Giới chức y tế Nga cũng đã tiến hành hơn 2 triệu xét nghiệm.

Moscow tiếp tục là tâm dịch ở Nga, chiếm hơn một nửa số ca mắc Covid-19 toàn quốc, trong đó hơn 300 trường hợp tử vong. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này nói rằng, Nga đã hoàn toàn kiểm soát được dịch Covid-19 mặc dù cảnh báo đỉnh dịch vẫn ở phía trước.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm qua 23/4, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cũng nói rằng, Moscow mới chỉ đi được "một nửa chặng đường" trong cuộc chiến dập dịch. "Chúng ta sẽ phải mất thêm ít nhất vài tuần nữa để đối phó với các thách thức này", ông Sobyanin nhận định.

Do vậy, theo ông, người dân cần tiếp tục tuân thủ các lệnh hạn chế nhằm ngăn dịch lan rộng. Tuy nhiên, ông Sobyanin cho biết, giới chức Moscow không muốn huy động lực lượng quân sự để thực thi các lệnh hạn chế như ở một số thành phố lớn ở các quốc gia khác. "Hầu hết người dân Moscow rất có ý thức trách nhiệm, điều này giúp chúng tôi không phải siết các biện pháp hạn chế", quan chức này nói.

Lệnh phong tỏa toàn quốc ở Nga sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/4, song giới quan sát cho rằng lệnh này có thể sẽ được gia hạn.

Minh Phương
Theo Reuters