1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 10.000 người cạnh tranh một “suất” công chức tại Trung Quốc

(Dân trí) - Gần 10.000 người đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí phụ trách lễ tân tại văn phòng của một tổ chức chính trị ở Trung Quốc với hy vọng được hưởng mức thu nhập ổn định và phúc lợi hậu hĩnh dù không thực sự hứng thú với tính chất công việc này.

(Ảnh minh họa: Chinanews)
(Ảnh minh họa: Chinanews)

Theo CNN, không phải bất cứ vị trí cấp cao nào tại những tập đoàn công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc như Alibaba hay Tencent mới có khả năng thu hút lượng hồ sơ ứng tuyển kỷ lục, lên tới hàng nghìn người, mà được làm việc trong mảng hành chính công mới là niềm mong mỏi của người lao động Trung Quốc hiện nay.

Ngày 24/10 là hạn chót cho các ứng viên để đăng ký một vị trí công việc trong kỳ thi tuyển công chức tại Trung Quốc năm nay. Các ứng viên được yêu cầu phải nêu rõ công việc họ muốn làm khi nộp hồ sơ ứng tuyển. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đợt thi này đã thu hút hơn 1 triệu hồ sơ trên khắp cả nước.

Những vị trí công việc tại các cơ quan trung ương của Trung Quốc, thường được miêu tả là “hũ gạo bằng vàng”, đang ngày càng thu hút người lao động vì mức thu nhập ổn định và những khoản phúc lợi hậu hĩnh.

Riêng trong đợt thi tuyển công chức năm nay, tính đến cuối ngày 24/10, đã có 9.504 ứng viên bày tỏ mong muốn được nhận công việc phụ trách phòng lễ tân tại văn phòng của Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. Liên đoàn này là một trong 8 tổ chức chính trị hoạt động hợp pháp tại Trung Quốc bên cạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, hàng nghìn ứng viên muốn làm công việc lễ tân cho Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc không phải vì họ quá hứng thú với tính chất công việc vốn chỉ liên quan tới các hoạt động tiếp khách, sắp xếp các cuộc họp và chuẩn bị các sự kiện. Điểm hấp dẫn nhất của công việc này có lẽ là vì những yêu cầu đặt ra cho các ứng viên tương đối “dễ thở” đối với một vị trí công chức ở giữa thủ đô. Theo đó, chỉ cần có một bằng cử nhân và hai năm kinh nghiệm, một ứng viên đã đủ tiêu chuẩn để thi tuyển vào vị trí công việc này.

Xu hướng lựa chọn làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng đang ngày càng phổ biến tại Ấn Độ. Chỉ tính riêng tại một bang ở Ấn Độ vào năm ngoái, đã có tới 2,3 triệu người nộp đơn ứng tuyển vào 368 vị trí làm nhân viên phục vụ trà nước hoặc bảo vệ đêm tại các cơ quan của chính phủ.

Thành Đạt

Tổng hợp