1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 100 trực thăng quân sự Mỹ đổ bộ vào Đức

(Dân trí) - Gần 100 trực thăng quân sự của quân đội Mỹ đã được đưa tới một cảng ở miền bắc Đức trước khi được chuyển tới một căn cứ ở miền nam nước này.

Trực thăng AH-64E Apache Guardians (Ảnh: US Army)
Trực thăng AH-64E Apache Guardians (Ảnh: US Army)

Hãng thông tấn DPA của Đức ngày 12/2 đưa tin 94 trực thăng Chinook, Apache và Black Hawk cùng một số xe tải quân sự thuộc Lữ đoàn Không vận Chiến đấu số 10 đã được Mỹ chuyển từ căn cứ tại Fort Drum, New York tới cảng Bremerhaven, phía bắc nước Đức.

Phần lớn số phương tiện quân sự này sẽ được triển khai tại căn cứ Lục quân của Mỹ ở thị trấn Illesheim, bang Bavaria, miền nam Đức. Trong số này, sẽ có một số phương tiện được triển khai luân phiên tại Lithuania và Romania.

Hoạt động triển khai số lượng lớn trực thăng và xe tải quân sự của Mỹ lần này là một phần trong chiến dịch Operation Atlantic Resolve nhằm duy trì sự hiện diện của lữ đoàn thiết giáp tác chiến của Mỹ ở châu Âu. Chiến dịch này cũng góp phần xoa dịu những lo ngại của Ba Lan và các đồng minh khác của Mỹ trong Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về sức mạnh của Nga, theo AP.

Thành Đạt

Tổng hợp