1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU tìm cách "qua mặt" Hungary để viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Các nước Liên minh châu Âu đang cân nhắc "kế hoạch B" để đối phó việc Hungary chặn khoản viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine, giữa lúc Kiev bước vào mùa đông thứ hai trong xung đột với Nga.

EU tìm cách qua mặt Hungary để viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine - 1

Thủ tướng Viktor Orban tại cuộc họp báo ở Budapest vào ngày 6/4 (Ảnh: AFP/Getty).

"Việc nghiên cứu các giải pháp thay thế tiềm năng" cho kế hoạch tài trợ bị đình trệ đang được tiến hành, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chặn khoản viện trợ cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày vào tuần trước ở Brussels.

Trong khi đó, Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cho biết ông vẫn "rất tin tưởng" rằng EU sẽ tìm ra giải pháp trong hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2024.

Thỏa thuận bị Hungary cản trở hôm 15/12 là để EU điều chỉnh ngân sách trong năm 2024-2027, nhằm bổ sung thêm 33 tỷ euro tiền vay và 17 tỷ euro trợ cấp cho Kiev. Việc sửa đổi ngân sách này đòi hỏi sự nhất trí của 27 thành viên EU, giúp mỗi nước đều có quyền phủ quyết.

Financial Times đưa tin, 26 nước EU còn lại vẫn có thể cung cấp viện trợ cho Ukraine mà không cần Hungary nếu họ thành lập quỹ mới nằm ngoài ngân sách chung của EU. Việc này sẽ không cần sự phê duyệt của Budapest.

Nghị sĩ Balázs Orbán, Giám đốc chính trị của Thủ tướng Hungary, cũng gợi ý rằng nước này thậm chí có thể sẽ đóng góp vào quỹ nằm ngoài ngân sách EU.

"Hungary không phản đối việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine ngoài ngân sách, trong khoảng thời gian ngắn hơn" và kèm theo "một số khuyến nghị", ông nói.

Các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn bày tỏ tự tin là sẽ thành công, bất chấp thất bại hôm 15/12.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông "khá tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận vào tháng 1/2024", đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước đừng "từ bỏ mục tiêu" tài trợ cho Ukraine thông qua ngân sách chung của khối.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia còn lại "sẽ không bị Hungary cản trở", đồng thời kêu gọi ông Orbán "cư xử như một người châu Âu và không dùng tiến trình chính trị làm con tin".

Theo Newsweek