1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

EU cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ áp thuế "bất công"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ "đáp trả mạnh mẽ" nếu bị đối tác thương mại hàng đầu là Mỹ áp thuế.

EU cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ áp thuế bất công - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Một phát ngôn viên của EU cho biết nhóm gồm 27 quốc gia thành viên chưa nhận được thông tin nào về việc Mỹ áp thuế bổ sung đối với các sản phẩm của liên minh, nhưng nhấn mạnh rằng việc sử dụng thuế quan là "gây tổn hại cho tất cả các bên", theo Bloomberg.

"EU sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ đối tác thương mại nào áp đặt thuế quan lên hàng hóa của EU một cách bất công hoặc tùy tiện. Có rất nhiều thứ đang bị đe dọa", quan chức trên cho biết.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thuế đáng kể đối với Canada, Mexico và Trung Quốc. Thuế suất 25% sẽ được áp dụng đối với hàng hóa từ Mexico và Canada, trong khi hàng hóa từ Trung Quốc sẽ chịu mức thuế 10%.

Các mức thuế này dự kiến có hiệu lực vào ngày 4/2. Ông Trump cũng cảnh báo người dân Mỹ rằng tổn thất tiềm tàng sắp tới do các biện pháp thuế quan là "cái giá đáng để trả."

Vào tháng 12 năm ngoái, ông Trump cảnh báo áp thuế lên EU trừ khi khối này mua một lượng lớn dầu và khí đốt của Mỹ để bù đắp thâm hụt thương mại ngày càng tăng của Washington với liên minh.

Trước đó, EU đã mua một lượng lớn dầu và khí đốt của Mỹ, và sẽ không thể mua thêm trừ khi Mỹ tăng sản lượng khai thác. Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sản lượng dầu khí khai thác của đất nước.

Khi đó, Ủy ban Châu Âu cho biết họ sẵn sàng thảo luận với ông Trump về cách tăng cường mối quan hệ vốn đã mạnh mẽ, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng.

"EU cam kết loại bỏ nhập khẩu năng lượng từ Nga và đa dạng hóa các nguồn cung cấp của chúng tôi", một phát ngôn viên cho biết.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại hàng hóa với EU là 208,7 tỷ USD trong năm 2023. Mặc dù Mỹ có thặng dư trong lĩnh vực dịch vụ với EU, ông Trump chủ yếu tập trung vào thương mại hàng hóa, thường xuyên phàn nàn về việc EU xuất khẩu ô tô sang Mỹ trong khi ít ô tô được xuất khẩu theo chiều ngược lại.

EU đã tăng mạnh việc nhập khẩu dầu khí từ Mỹ sau khi khối này quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt và cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022.

Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới trong những năm gần đây, với sản lượng hơn 20 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1/5 nhu cầu toàn cầu.

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang châu Âu đạt khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày, chiếm hơn một nửa tổng lượng xuất khẩu của Mỹ, phần còn lại chủ yếu hướng đến châu Á. Các nước nhập khẩu lớn nhất bao gồm Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Italy, Đan Mạch và Thụy Điển, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ.

Căng thẳng giữa EU và Mỹ cũng gia tăng khi Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn mua Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch. Các quan chức Đan Mạch khẳng định Greenland không phải để bán, và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã có một cuộc điện đàm "căng thẳng" với ông Trump về vấn đề này.

Theo The Hill