1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Phản ứng cứng rắn của Trung Quốc sau đòn áp thuế của Tổng thống Trump

Thành Đạt

(Dân trí) - Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố cứng rắn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế với hàng hóa Trung Quốc.

Phản ứng cứng rắn của Trung Quốc sau đòn áp thuế của Tổng thống Trump - 1

Bên trong một xưởng lắp ráp ô tô của Trung Quốc (Ảnh: New York Times).

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/2 tuyên bố việc Mỹ áp đặt thuế quan với hàng hóa Trung Quốc "vi phạm nghiêm trọng" các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Mỹ lên WTO.

"Việc Mỹ đơn phương áp đặt thuế quan đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của WTO. Hành động này không chỉ không có lợi trong việc giải quyết các vấn đề của Mỹ mà còn làm suy yếu sự hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ", tuyên bố nêu rõ.

Việc đệ đơn kiện lên WTO sẽ là động thái mang tính biểu tượng mà Bắc Kinh từng thực hiện để phản đối mức thuế mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ "tham gia vào cuộc đối thoại thẳng thắn và tăng cường hợp tác".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh vấn đề liên quan tới thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl.

"Fentanyl là vấn đề của Mỹ. Phía Trung Quốc đã thực hiện hợp tác chống ma túy sâu rộng với Mỹ và đạt được những kết quả đáng chú ý", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Phía Trung Quốc hy vọng Mỹ "sẽ khách quan và lý trí trong việc xem xét và giải quyết vấn đề fentanyl của riêng mình cũng như các vấn đề khác, thay vì đe dọa các nước khác bằng thuế quan ở mọi khía cạnh".

"Lập trường của Trung Quốc là kiên định và nhất quán. Không có bên nào chiến thắng trong chiến tranh thương mại và thuế quan", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 1/2 chỉ thị áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico, 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4/2 nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia về thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl và người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc đang gửi fentanyl đến Mexico và Canada để từ đó đưa vào Mỹ.

Mexico, Canada và Trung Quốc là những quốc gia nhập khẩu hàng hóa Mỹ lớn nhất. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã áp thuế mạnh với hàng hóa Trung Quốc với lý do nước này có các hoạt động thương mại không công bằng.

Người kế nhiệm ông, cựu Tổng thống Joe Biden sau đó tiếp tục gây áp lực bằng các quy định sâu rộng nhằm hạn chế Bắc Kinh tiếp cận chip công nghệ cao.

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump thậm chí tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn nữa với hàng Trung Quốc, lên tới 60%. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ một cuộc chiến thương mại nữa giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning ngày 23/1 tuyên bố Bắc Kinh "luôn tin rằng không có người chiến thắng trong cuộc chiến thương mại hay cuộc chiến thuế quan".

Bà tuyên bố, Trung Quốc sẽ bảo vệ "lợi ích quốc gia" trước các mối đe dọa thuế quan từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm, Bắc Kinh "sẵn sàng duy trì liên lạc với Mỹ, giải quyết thỏa đáng những khác biệt, mở rộng hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung - Mỹ".

Tổng thống Trump mô tả cuộc trò chuyện của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây là "thân thiện".

Lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thảo luận về các vấn đề bao gồm TikTok, thương mại và Đài Loan trong cuộc điện đàm trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

"Tôi có thể làm được điều đó", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn khi được hỏi liệu ông có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về các hoạt động thương mại công bằng hay không.

Ông Trump cho biết ông không muốn sử dụng thuế quan đối với Trung Quốc, nhưng gọi thuế quan là "sức mạnh to lớn".

Theo CNA