1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em gái tất bật tháp tùng ông Kim Jong-un tại thượng đỉnh liên Triều

(Dân trí) - Sự thành công của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3 dường như có một phần công sức không nhỏ của bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi bà tất bật chuẩn bị và chỉ đạo các hoạt động diễn ra một cách trơn tru.


Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ 3 diễn ra từ ngày 18-20/9 tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Sau 2 phiên thảo luậ, hai nhà lãnh đạo ngày 19/9 đã thông qua thỏa thuận Hòa bình Bình Nhưỡng, trong đó cam kết sẽ giảm bớt căng thẳng quân sự giữa 2 miền, nối lại các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng trong đó có tuyến đường sắt liên Triều. Kết quả của sự kiện này đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Và sự thành công của hội nghị lần này ngoài sự quyết tâm mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên của 2 nhà lãnh đạo, còn một phần nhờ vào sự chu đáo và hiếu khách của chủ nhà Triều Tiên đã tạo nên một bầu không khí nồng ấm, gắn kết. Trong ảnh: Tổng thống Moon gặp bà Kim Yo-jong.

Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ 3 diễn ra từ ngày 18-20/9 tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Sau 2 phiên thảo luậ, hai nhà lãnh đạo ngày 19/9 đã thông qua thỏa thuận Hòa bình Bình Nhưỡng, trong đó cam kết sẽ giảm bớt căng thẳng quân sự giữa 2 miền, nối lại các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng trong đó có tuyến đường sắt liên Triều. Kết quả của sự kiện này đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Và sự thành công của hội nghị lần này ngoài sự quyết tâm mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên của 2 nhà lãnh đạo, còn một phần nhờ vào sự chu đáo và hiếu khách của chủ nhà Triều Tiên đã tạo nên một bầu không khí nồng ấm, gắn kết. Trong ảnh: Tổng thống Moon gặp bà Kim Yo-jong.


Những ngày vừa qua, hình ảnh tất bật của em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, đã để lại ấn tượng với những người quan sát. Bà gần như xuất hiện tại toàn bộ các sự kiện có sự góp mặt của 2 nhà lãnh đạo, tận tình hỗ trợ khi cần thiết. Bà là người đã tháp tùng ông Kim đón ông Moon ở sân bay sáng ngày 18/9, chỉ đạo trực tiếp hoạt động chào mừng ấn tượng với “rừng” cờ, hoa và những tiếng hô mạnh mẽ. Trong trang mục màu đen gọn gàng, bà đi dọc thảm đỏ, kiểm tra lại dòng người đứng 2 bên đường, kiểm tra kỹ càng mọi thứ một tiếng rưỡi trước khi ông Moon tới. Sau khi máy bay của ông Moon và phu nhân hạ cánh, bà theo sát Tổng thống Hàn Quốc và hỗ trợ Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook cầm hoa mà bà nhận được từ 2 bé gái Triều Tiên trước đó.

Những ngày vừa qua, hình ảnh tất bật của em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, đã để lại ấn tượng với những người quan sát. Bà gần như xuất hiện tại toàn bộ các sự kiện có sự góp mặt của 2 nhà lãnh đạo, tận tình hỗ trợ khi cần thiết. Bà là người đã tháp tùng ông Kim đón ông Moon ở sân bay sáng ngày 18/9, chỉ đạo trực tiếp hoạt động chào mừng ấn tượng với “rừng” cờ, hoa và những tiếng hô mạnh mẽ. Trong trang mục màu đen gọn gàng, bà đi dọc thảm đỏ, kiểm tra lại dòng người đứng 2 bên đường, kiểm tra kỹ càng mọi thứ một tiếng rưỡi trước khi ông Moon tới. Sau khi máy bay của ông Moon và phu nhân hạ cánh, bà theo sát Tổng thống Hàn Quốc và hỗ trợ Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook cầm hoa mà bà nhận được từ 2 bé gái Triều Tiên trước đó.


Sau đó, bà di chuyển tới nhà khách Paekhwawon, nơi Tổng thống Moon và phu nhân nghỉ lại trong 3 ngày ở Triều Tiên, kiểm tra lại các thủ tục tiếp đón.

Sau đó, bà di chuyển tới nhà khách Paekhwawon, nơi Tổng thống Moon và phu nhân nghỉ lại trong 3 ngày ở Triều Tiên, kiểm tra lại các thủ tục tiếp đón.


Trong phiên làm việc đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo, bà Kim cũng ngồi sát cạnh anh trai. Sự xuất hiện của bà cho thấy ông Kim Jong-un thực sự tin cậy và coi em gái là một trợ lý thân cận.

Trong phiên làm việc đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo, bà Kim cũng ngồi sát cạnh anh trai. Sự xuất hiện của bà cho thấy ông Kim Jong-un thực sự tin cậy và coi em gái là một trợ lý thân cận.


Ngày 19/8, bà Kim xuất hiện trong lễ ký kết thỏa thuận giữa 2 nhà lãnh đạo, đưa bút cho anh trai ký vào văn bản quan trọng thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa và hướng tới bán đảo Triều Tiên hòa bình và ổn định.

Ngày 19/8, bà Kim xuất hiện trong lễ ký kết thỏa thuận giữa 2 nhà lãnh đạo, đưa bút cho anh trai ký vào văn bản quan trọng thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa và hướng tới bán đảo Triều Tiên hòa bình và ổn định.


Bà Kim Yo-jong là con gái của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Bà bắt đầu được truyền thông chú ý vào năm ngoái khi được bầu làm thành viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài ra, bà cũng đang nắm vị trí phó trưởng Ban Tuyên truyền và Cổ động của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.

Bà Kim Yo-jong là con gái của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Bà bắt đầu được truyền thông chú ý vào năm ngoái khi được bầu làm thành viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài ra, bà cũng đang nắm vị trí phó trưởng Ban Tuyên truyền và Cổ động của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.


Từ đó tới nay, bà luôn được cử tham gia những sự kiện quan trọng như thành viên phái đoàn Triều Tiên tới Thế vận hội mùa Đông 2018 tại Hàn Quốc. Bà cũng tháp tùng anh trai tới Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều cũng như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6.

Từ đó tới nay, bà luôn được cử tham gia những sự kiện quan trọng như thành viên phái đoàn Triều Tiên tới Thế vận hội mùa Đông 2018 tại Hàn Quốc. Bà cũng tháp tùng anh trai tới Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều cũng như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6.


“Bà Kim Yo-jong là trợ lý chính trị và cánh tay phải của ông Kim Jong-un”, ông Han-Bum Cho, chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia (Hàn Quốc) nói với ABC News. Chuyên gia này cho rằng bà là một trong số những quan chức cấp dưới mà ông Kim hoàn toàn tin tưởng. Bà Kim Yo-jong cũng được cho là một nhân vật không thể thiếu trong chiến lược “ngoại giao bóng hồng” của Triều Tiên nhằm tạo nên hình ảnh một Triều Tiên gần gũi, thiện cảm hơn trong mắt cộng đồng quốc tế. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng bà Kim dường như không có vị trí quá quan trọng trong việc đưa ra những quyết định chủ chốt, và ông Kim thường cử cô đi tháp tùng tại các sự kiện nhằm mục đích tuyên truyền nhiều hơn.

“Bà Kim Yo-jong là trợ lý chính trị và cánh tay phải của ông Kim Jong-un”, ông Han-Bum Cho, chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia (Hàn Quốc) nói với ABC News. Chuyên gia này cho rằng bà là một trong số những quan chức cấp dưới mà ông Kim hoàn toàn tin tưởng. Bà Kim Yo-jong cũng được cho là một nhân vật không thể thiếu trong chiến lược “ngoại giao bóng hồng” của Triều Tiên nhằm tạo nên hình ảnh một Triều Tiên gần gũi, thiện cảm hơn trong mắt cộng đồng quốc tế. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng bà Kim dường như không có vị trí quá quan trọng trong việc đưa ra những quyết định chủ chốt, và ông Kim thường cử cô đi tháp tùng tại các sự kiện nhằm mục đích tuyên truyền nhiều hơn.

Đức Hoàng

Ảnh: Reuters, Joint Press Corps