1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Thành Đạt

(Dân trí) - Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đang từng bước khẳng định vị thế quyền lực trong bộ máy chính trị Triều Tiên và là cố vấn đắc lực của anh trai.

Em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được em gái Kim Yo-jong hỗ trợ khi ông ký các tài liệu tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự tại biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên vào tháng 4/2018 (Ảnh: Reuters).

Khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gần đây kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, phản ứng đầu tiên của Triều Tiên là sự phản đối từ Thứ trưởng Ngoại giao nước này.

Đây là phản ứng thường lệ của Bình Nhưỡng mỗi khi xuất hiện ý tưởng biến hiệp định đình chiến năm 1953 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thành một hiệp ước hòa bình. Về mặt kỹ thuật, hai quốc gia vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Sau tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, quan chức tiếp theo của nước này phản hồi đề xuất chấm dứt chiến tranh do Hàn Quốc đưa ra là bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là Phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Với giọng điệu ôn hòa, bà Kim Yo-jong nói rằng tuyên bố chấm dứt chiến tranh là một ý tưởng "thú vị và đáng ngưỡng mộ". Tuy nhiên, cần phải xem liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp và liệu đã có những điều kiện chín muồi để thảo luận về vấn đề này hay chưa.

Bà Kim Yo-jong cho biết Triều Tiên sẵn sàng thảo luận về sự cải thiện trong quan hệ liên Triều, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc liệu Hàn Quốc có ngừng áp dụng các tiêu chuẩn kép và chính sách thù địch đối với Triều Tiên hay không.

Trước đây, những thông điệp như vậy thường do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra. Nhưng lần này, người phát ngôn lại là em gái của ông. Điều này khiến giới quan sát chú ý tới vai trò của bà Kim Yo-jong trong bộ máy cầm quyền tại Triều Tiên.

Chuyến đi gây dấu ấn

Em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - 2

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay bà Kim Yo-jong trong cuộc gặp năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên được cộng đồng quốc tế chú ý vào năm 2018, khi bà trở thành thành viên đầu tiên của gia tộc họ Kim tại Triều Tiên đến Hàn Quốc trong một chuyến thăm chính thức.

Bà Kim Yo-jong là thành viên của đoàn đại biểu Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông ở PyeongChang, Hàn Quốc. Tại sự kiện thể thao này, hai quốc gia láng giềng thi đấu với tư cách là một đội.

Bà Kim Yo-jong đã có cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in và xuất hiện trong các bức ảnh chụp cùng cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Hình ảnh của bà phủ sóng rộng khắp tại Triều Tiên.

Sau chuyến đi được gọi là "chiến thắng ngoại giao" tại Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc, danh tiếng của bà Kim Yo-jong tiếp tục tăng lên khi bà gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bà cũng có mặt tại cả 3 cuộc gặp "lịch sử" giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hiện có rất ít thông tin về thời thơ ấu của bà Kim Yo-jong, ngay cả ngày sinh của bà cũng không chắc chắn. Bà được cho là từng học cùng trường với anh trai Kim Jong-un ở Bern, Thụy Sĩ, sau đó bà theo học Đại học Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tại đây, bà theo học ngành khoa học máy tính.

Bà Kim Yo-jong đã 2 lần được bầu vào Bộ chính trị Triều Tiên, vào các năm 2017-2019 và 2020-2021. Là người đứng đầu cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên, bà thường xuyên đưa ra những tuyên bố quan trọng về quan hệ đối ngoại.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 30/9 đưa tin, bà Kim Yo-jong đã được chỉ định vào Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (SAC), một trong những cơ quan quyền lực hàng đầu của nước này. Báo nhà nước Triều Tiên Rodong Sinmun đã đăng tải chân dung 8 thành viên mới của SAC, trong đó bà Kim Yo-jong giữ vị trí nổi bật vì trẻ tuổi và cũng là phụ nữ duy nhất.

Bà Kim Yo-jong được cho là đã kết hôn với Choe Song, con trai của quan chức cấp cao đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae. Điều này tiếp tục củng cố vị thế chính trị của bà tại Triều Tiên.

Quyền lực tăng lên

Em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - 3

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trao tài liệu cho bà Kim Yo-jong tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Bà Kim Yo-jong thực sự nắm giữ quyền lực như thế nào tại Triều Tiên? Một vụ việc xảy ra từ tháng 6/2020 đã cho thấy mức độ mà bà có thể thực thi quyền lực tại nước này.

Để đáp trả việc những người đào tẩu Hàn Quốc sử dụng bóng bay để thả truyền đơn vào Triều Tiên, bà Kim Yo-jong cảnh báo ra lệnh cho cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều "thực hiện hành động quyết đoán tiếp theo", đồng thời nói thêm rằng: "Không lâu nữa, cảnh tượng bi thảm của văn phòng liên lạc chung Hàn - Triều bị sụp đổ hoàn toàn sẽ xảy ra ".

Ngày hôm sau, tòa nhà bị nổ tung. Chi tiết này cho thấy khi bà Kim Yo-jong ra lệnh điều gì, điều đó sẽ xảy ra.

Cả cố lãnh tụ Kim Jong-il và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều trở thành những quan chức hàng đầu của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) - quân đội Triều Tiên - cũng như đảng Lao động Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong có thể đã được ghi nhận tên tuổi với tư cách là người phát ngôn về quan hệ đối ngoại và tiếp cận quyền lực trong đảng. Tuy nhiên, bà vẫn chưa được bổ nhiệm vào vị trí tại NDC. Nếu điều này sớm xảy ra, đó có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể chuẩn bị có nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử sau khi ông Kim Jong-un rời nhiệm sở.