1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em gái ông Kim Jong-un được giao thêm nhiều trọng trách

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giao cho em gái Kim Yo-jong phụ trách vấn đề tài chính của chính phủ kể từ sau vụ xử tử người chú dượng Jang Song-thaek hôm 12/12 năm ngoái.

Kim Yo-jong được tin là từng tháp tùng anh trai trong lần viếng cha hồi năm 2013.

Kim Yo-jong được tin là từng tháp tùng anh trai trong lần viếng cha hồi năm 2013.
 
Một nhóm các nhà hoạt động Triều Tiên tại Hàn Quốc dẫn một nguồn tin từ Triều Tiên cho hay ông Kim Jong-un đã yêu cầu tái cơ cấu lại các đơn vị mang lại nguồn thu lớn cho chính phủ, từng do ông Jang kiểm soát.

Cũng theo nguồn tin trên, người em gái của ông Kim Jong-un là Kim Yeo-jong đã phụ trách Cục 54 và các cơ quan mang lại nguồn thu khác trong đảng Lao động cầm quyền.

Cục 54 chịu trách nhiệm cung cấp điện, than đá, nhiên liệu, quần áo và các mặt hàng cần thiết khác cho quân đội nhưng cũng điều hành một loạt các hoạt động kinh doanh khác. Cục 54 ban đầu do quân đội điều hành nhưng sau đó ông Jang đã đặt nó dưới sự giám sát của đảng khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Yong-ho bị bãi chức năm 2012.

Ngoài ra, Kim Yeo-jong đã cũng nắm quyền kiểm soát Ngân hàng ngân hàng Taesong, Ngân hàng phát triển và tái thống nhất, và một loạt các cơ quan khác.

Chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên, Phó nguyên soái Choe Ryong-hae, được cho là đã yêu cầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un chuyển Cục 54 cho quân đội quản lý để mua các máy bay chiến đấu Trung Quốc, nhưng đề nghị của ông đã bị từ chối.

Thay vào đó, quân đội đã được giao chịu trách nhiệm khoảng 30 công ty thương mại từng do nội các kiểm soát.

Trước đó, Kim Yeo-jong được tin là chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoại giao của anh trai Kim Jong-un với tư cách là giám đốc ban tuyên truyền trong đảng Lao động cầm quyền.

An Bình
Theo Chosun