1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đụng độ lan rộng thủ đô Syria

(Dân trí) - Thủ đô Damascus của Syria đang trải qua những ngày giao tranh dữ dội nhất kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, với xe bọc thép được triển khai ở nhiều khu vực của thủ đô trong ngày đụng độ thứ hai.

Đụng độ lan rộng thủ đô Syria

Các nhân chứng cho biết các cuộc giao tranh hiện nay tại Damascus dữ dội nhất trong vòng 16 tháng qua.
Ngày hôm qua các cột khói cao bốc lên từ các khu ngoại ô trong lúc quân đội chính phủ đang nỗ lực đánh bật Quân đội Syria Tự do (FSA) của phe đối lập. Trong khi đó, hôm nay các nhà hoạt động cho biết binh sỹ chính phủ được yểm trợ bằng xe bọc thép đã tiến vào quận Midan. Các nhân chứng cho biết có vẻ như đây là cuộc triển khai quân lớn nhất ở thủ đô trong vòng 16 tháng bạo loạn qua.  

Chiến sự nổ ra giữa lúc ông Kofi Annan, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria. Các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành trước ngày thứ sáu tới, thời hạn chót cho các quan sát viên Liên hợp quốc rút khỏi Syria.

Ông Annan dự kiến sẽ hối thúc Nga gây sức ép đối với chính quyền Syria để bắt đầu quá trình chuyển giao chính trị.

Nga cáo buộc phương Tây “tống tiền”

Đụng độ lan rộng thủ đô Syria
Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng nỗ lực của phương Tây trong vấn đề Syria chứa đựng "nhân tố tống tiền".
 
Tuy nhiên Nga lại cho rằng nỗ lực của phương Tây muốn Nga thảo luận về các lệnh trừng phạt chứa đựng “những nhân tố tống tiền”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết phương Tây đã dọa chấm dứt sứ mệnh ở Syria nếu Mátxcơva phản đối bản thảo nghị quyết trong đó có đe dọa trừng phạt thêm. Và theo ông việc này chứa đựng “những nhân tố tống tiền”.

Nga đã đưa ra bản thảo nghị quyết riêng, kêu gọi kéo dài sứ mệnh của quan sát viên Liên hợp quốc, song không có đe dọa trừng phạt.

Nga có mối quan hệ thân thiết với Syria và nước này đã phủ quyết kêu gọi can thiệp của nước ngoài vào Syria.

Ông Lavrov cho rằng “không hề đúng” khi chỉ đưa ra áp lực đối với chính phủ của Tổng thống Assad mà quên mất phe đối lập nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột. “Chúng tôi không ủng hộ ông Assad”, ông cho hay. “Chúng tôi ủng hộ những gì được tất cả các bên nhất trí”.

Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định sẽ là phi thực tế khi mong chờ Nga thuyết phục ông Assad từ chức.

Ông Annam dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Lavrov trong hai ngày đàm phán. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng dự kiến sẽ đưa vấn đề Syria đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi ông tới Bắc Kinh tham dự một hội nghị  thượng đỉnh Trung Quốc- châu Phi. Trung Quốc đã gia nhập với Nga phủ quyết nhiều dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Syria.

Trong một diễn biến khác, Morocco trở thành nước mới nhất trong nhiều nước trong khu vực và khắp thế giới trục xuất đại sứ Syria. Bộ Ngoại giao nước này ra tuyên bố ông Nabih Ismail không còn được thừa nhận là nhà ngoại giao. Ngay sau đó Syria trục xuất đại sứ Morocco ở Damascus.

Khoảng 16.000 người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống ông Assad nổ ra vào tháng 3 năm ngoái.

Vũ Quý

Theo BBC