1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức lần đầu đưa quân tới Australia tập trận chung

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đức lần đầu đưa binh sĩ tới Australia trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung đa quốc gia, dấu hiệu cho thấy Berlin ngày càng gia tăng sự hiện diện tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Đức lần đầu đưa quân tới Australia tập trận chung - 1

Binh sĩ Đức trong một cuộc tập trận (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo lục quân Đức Alfons Mais cho biết, khoảng 240 binh sĩ Đức, trong đó có 170 lính dù và 40 lính thủy đánh bộ, sẽ tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre từ ngày 22/7 đến ngày 4/8 -  cuộc tập trận lớn nhất giữa Australia và Mỹ, được tổ chức hai năm một lần. Ngày 10/7, các nhóm binh sĩ đầu tiên của Đức đã bắt đầu di chuyển tới Australia.

Đây là lần đầu tiên Đức đưa quân tới Australia. Cuộc tập trận chung sẽ có 30.000 binh sĩ từ 12 quốc gia tham gia. Theo giới quan sát, động thái này cho thấy Đức ngày càng gia tăng sự tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc nóng lên thời gian qua.

Trong những năm gần đây, Đức đã gia tăng hiện diện quân sự ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. "Đó là một khu vực có tầm quan trọng rất cao đối với Đức cũng như Liên minh châu Âu do sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế", ông Mais nói.

Vào năm 2021, một tàu chiến của Đức đã lần đầu di chuyển qua Biển Đông sau gần 20 năm. Năm ngoái, Đức đã cử 13 máy bay quân sự tham gia các cuộc tập trận chung ở Australia.

Trong cuộc tập trận Talisman Sabre năm nay, binh sĩ Đức sẽ tham gia hoạt động huấn luyện tác chiến trong rừng và đổ bộ cùng với các nước Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Anh.

"Chúng tôi mong muốn chứng minh rằng chúng tôi là những đối tác đáng tin cậy và có khả năng góp phần giúp tạo nên trật tự ổn định dựa trên luật lệ trong khu vực", Mais nói.

Khi được hỏi rằng lần đầu Đức triển khai quân tới Australia có nhằm gửi thông điệp gì tới Trung Quốc hay không, ông nhấn mạnh rằng Berlin không nhằm mục đích chống lại bất kỳ bên nào.

Theo Reuters