1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du thuyền chở 7 người mất tích ngoài khơi New Zealand

(Dân trí) - Một du thuyền khởi hành từ New Zealand đi Australia đã mất tích, khiến giới chức lo ngại về số phận 7 người trên thuyền.

Du thuyền khởi hành từ Opua đi Newcastle.

Du thuyền khởi hành từ Opua đi Newcastle.

7 người, gồm 6 công dân Mỹ và một công dân Anh, đã không liên lạc gì trong hơn 3 tuần qua.

Họ đang thực hiện chuyến đi từ Opua tại vịnh Islands đi Newcastle, Australia trên Nina, một du thuyền lịch sử của Mỹ được đóng vào năm 1928.

Trung tâm điều phối cứu hộ New Zealand cho biết họ đặc biệt lo ngại cho thủy thủ đoàn, nhưng vẫn nuôi hi vọng. Nina khởi hành hôm 29/5 từ phía bắc New Zealand.

Thủy thủ đoàn gồm 3 nam giới người Mỹ - 17, 28 và 58 tuổi, 3 phụ nữ Mỹ - 18, 60 và 73 tuổi, và một người đàn ông Anh 35 tuổi.

Du thuyền liên lạc lần cuối hôm 4/6, khi nó ở cách phía tây New Zealand khoảng 685km, giới chức hàng hải New Zealand cho biết trong một tuyên bố.

"Các số liệu cho thấy điều kiện thời tiết tại vị trí liên lạc cuối cùng của du thuyền... rất khắc nghiệt, gió mạnh và sóng to", Kevin Banaghan, người điều phối sứ mệnh giải cứu, cho biết.

Không quân New Zealand đã tiến hành 2 cuộc tìm kiếm trên diện rộng nhưng không phát hiện dấu hiệu của chiếc du thuyền.

Nina được trang bị đèn khẩn cấp nhưng giới chức cho biết đèn này chưa được bật.

Các nhân viên cứu hộ New Zealand và Australian đang phối hợp công tác tìm kiếm du thuyền.

An Bình
Theo AFP