1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du khách Nga tới Triều Tiên được cam kết bảo vệ bằng “vũ khí hạt nhân”

(Dân trí) - Một công ty lữ hành vừa mở văn phòng ở Moscow được chính phủ Triều Tiên cấp phép cam kết rằng, du khách của Nga tới Triều Tiên sẽ được bảo vệ bằng “vũ khí hạt nhân” và khẳng định du lịch Bình Nhưỡng thậm chí “an toàn hơn đi bộ buổi tối ở London”.


Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Đó là những cam kết của công ty lữ hành NKOREAN, đại lý du lịch được chính phủ Triều Tiên cấp phép hoạt động.

Theo quảng cáo của công ty này, họ cung cấp nhiều gói du lịch khác nhau với thời gian kéo dài từ 4 đến 15 ngày cho các nhóm du khách khoảng 10 người.

Gói đắt nhất kéo dài 15 ngày để khám phá văn hóa Triều Tiên, trong đó có vài ngày tham quan các địa danh nổi tiếng ở thủ đô Bình Nhưỡng, có giá gần 2.000 USD. Giá này đã bao gồm cả vé máy bay khứ hồi từ Vladivostok (Nga), chi phí khách sạn và làm thủ tục visa.

Du khách được cam kết sẽ được an toàn tuyệt đối với sự hỗ trợ của đại sứ quán Triều Tiên ở Moscow. Ngoài ra, trong một cuộc họp báo, đại diện đại sứ quán Triều Tiên ở Nga Kim Sen Khun cho biết, các du khách tới Triều Tiên sẽ được đảm bảo an toàn bằng lực lượng hạt nhân của Triều Tiên.

“Triều Tiên, một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới, sẽ đảm bảo sự an toàn của các du khách hợp pháp”, Interfax dẫn lời ông Kim cho biết. Quan chức này cũng nhấn mạnh, lực lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng luôn đảm bảo an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, thông tin trên trang chủ của NKOREAN nói rằng du lịch tới Triều Tiên thậm chí “an toàn hơn đi bộ buổi tối ở London”.

NKOREAN là đơn vị lữ hành đầu tiên của Nga liên kết với Triều Tiên. Du khách chỉ có thể đến Triều Tiên khi tham gia vào các tour do công ty lữ hành được Triều Tiên cấp phép hoạt động tổ chức hoặc được chính phủ Triều Tiên mời.

Hiện lượng du khách Nga đến Triều Tiên vẫn rất “khiêm tốn”, với chỉ 423 người trong năm 2016, chủ yếu là du khách từ vùng Viễn Đông.

Minh Phương

Theo RT