1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Dự án năng lượng hạt nhân táo bạo của Lầu Năm Góc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch chế tạo thử lò phản ứng hạt nhân di động cỡ nhỏ nhằm phục vụ cho nhu cầu năng lượng của các căn cứ quân sự Mỹ tại những địa điểm xa xôi hẻo lánh.

Dự án năng lượng hạt nhân táo bạo của Lầu Năm Góc - 1

Phòng thí nghiệm Quốc gia Idaho, nơi sẽ sản xuất thử nghiệm những lò hạt nhân cỡ nhỏ cho Lầu Năm Góc (Ảnh: Idaho National Laboratory/AP).

Tuần qua, các quan chức Lầu Năm Góc đã thông báo về kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm bắt đầu chế tạo thử những lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể chuyên chở bằng vận tải cơ C-17 đến lắp đặt tại các căn cứ xa xôi của quân đội Mỹ.

Kế hoạch táo bạo trên được thông báo với giới truyền thông bằng mật danh "dự án Pele". Theo tiến sĩ Jeff Waksman, quản lý của dự án Pele, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc lựa chọn giữa thiết kế lò phản ứng của công ty BWXT Advanced Technologies có trụ sở tại Lynchburg, bang Virginia và công ty X-energy đến từ Greenbelt, bang Maryland.

Nhiều chuyên gia đã lên tiếng phản đối dự án này. Họ viện dẫn những phân tích và báo cáo được xuất bản trong vài năm trở lại đây và đặt vấn đề về những hậu quả nghiêm trọng mà các lò phản ứng cỡ nhỏ có thể gây ra nếu chúng bị kẻ thù chiếm được hoặc tấn công làm hỏng hóc.  

Tuy vậy, theo Lầu Năm Góc, dự án Pele đã vượt qua các đánh giá tác động môi trường và được đánh giá cao nhờ khả năng đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ chiến đấu gần như vô tận cho các căn cứ của quân đội Mỹ ở những địa điểm xa xôi biệt lập.

Trong tài khóa 2020 và 2021, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi hơn 130 triệu USD cho công tác nghiên cứu của dự án. Một điều ít biết về dự án này là tên gọi của nó không được đặt theo tên của vua bóng đá Pele người Brazil. Thay vào đó, tên gọi Pele được lấy từ tên của vị nữ thần núi lửa trong truyền thuyết của thổ dân Hawaii. 

Theo Military Times