1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái “xuống thang” của Mỹ trước thượng đỉnh Trump - Kim

(Dân trí) - Mỹ được cho là đang xem xét tạm dừng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng tới tại Singapore.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Theo Wall Street Journal, chính quyền Mỹ ban đầu dự kiến công bố các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới đối với Triều Tiên trong ngày hôm nay 29/5. Tuy nhiên, Washington có khả năng sẽ tạm hoãn động thái này trong bối cảnh cả hai nước đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Wall Street Journal dẫn hai lời hai quan chức chính quyền Mỹ cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã chuẩn bị các lệnh trừng phạt nhằm vào hơn 30 mục tiêu, trong đó có các tổ chức của Nga và Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt này được xem xét sau khi Tổng thống Trump đột ngột tuyên bố hủy cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuần trước.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các phái đoàn quan chức Mỹ cuối tuần trước đã tới Triều Tiên và Singapore để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ vẫn gặp mặt ông Kim Jong-un như dự kiến vào tháng tới. Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 24/5 cho biết Washington sẽ duy trì các lệnh trừng phạt để buộc Bình Nhưỡng phải ngồi vào bàn đàm phán từ bỏ chương trình hạt nhân. Ông Pompeo nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các nước khác để giám sát và ngăn chặn các hoạt động vận chuyển hàng hóa trên biển với Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo CNBC