1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất tại Italy: 281 người thiệt mạng, Italy tổ chức ngày quốc tang

(Dân trí) - Italy hôm nay tổ chức lễ tang quốc gia và ngày quốc tang để tưởng nhớ 281 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ richter ngày 24/8 ở miền trung nước này. 12 người nước ngoài được xác định nằm trong số các nạn nhân xấu số.

Động đất tại Italy: 281 người thiệt mạng, Italy tổ chức ngày quốc tang


Quan tài của các nạn nhân được tập trung tại một trung tâm thể thao ở thành phố Ascoli Piceno trước lễ tang vào hôm nay 27/8 (Ảnh: Reuters)

Quan tài của các nạn nhân được tập trung tại một trung tâm thể thao ở thành phố Ascoli Piceno trước lễ tang vào hôm nay 27/8 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Italy ngày 27/8 sẽ tổ chức lễ tang quốc gia cho khoảng 40 trong số các nạn nhân tại thành phố Ascoli Piceno, gần tâm chấn của trận động đất mạnh 6,2 độ richter vài ngày trước đó. Tổng thống Sergio Mattarella và Thủ tướng Matteo Renzi dự kiến sẽ tham dự lễ tang.

Tại Ascoli Piceno, quan tài của các nạn nhân đã được tập trung tại một phòng tập thể dục. Nhiều thân nhân đã tới đây để chuẩn bị cho lễ tang vào hôm nay. Một con chó chú không rời quan tài của chủ đã gây sự chú ý của những người có mặt.


Hình ảnh chú chó không rời quan tài chủ gây xúc động (Ảnh: Telegraph)

Hình ảnh chú chó không rời quan tài chủ gây xúc động (Ảnh: Telegraph)

Trước đó, Thủ tướng Renzi đã tuyên bố lấy ngày 27/8 là ngày quốc tang các nạn nhân của trận động đất. Cờ sẽ được treo rủ trên khắp Italy vào hôm nay khi người dân tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa.

Tính tới hết ngày 26/8, tổng cộng 281 người đã thiệt mạng do động đất, trong đó có 12 người nước ngoài. Các nạn nhân nước ngoài gồm 6 người Romania, 1 người Tây Ban Nha, 1 công dân Canada và 1 người Albania. Ba du khách Anh, trong đó có 1 bé trai 14 tuổi, cũng thiệt mạng.


Động đất đã tàn phá nhiều thị trấn gần tâm chấn ở miền trung Italy (Ảnh: Twitter)

Động đất đã tàn phá nhiều thị trấn gần tâm chấn ở miền trung Italy (Ảnh: Twitter)

Khu vực xảy ra động đất là nơi thu hút đông du khách và giới chức địa phương hiện chưa rõ có chính xác bao nhiêu du khách có mặt trong khu vực khi động đất xảy ra.

Bộ Ngoại giao Romania ngày 26/8 cho biết 17 công dân nước này vẫn đang mất tích. Italy có một cộng đồng người Romania đông đảo, và một vài người trong số các nạn nhân sống tại Italy.

Cơ quan bảo vệ dân sự tại Rome cho hay 388 người đã bị thương do động đất, 40 trong số đó hiện trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 2.500 người đã bị mất nhà cửa.

Động đất tại Italy: 281 người thiệt mạng, Italy tổ chức ngày quốc tang - 4


Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn do động đất (Ảnh: Reuters)

Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn do động đất (Ảnh: Reuters)

Hi vọng tìm thấy thêm người sống sót đã mờ dần vào hôm qua khi lực lượng cứu hộ không tìm được thêm ai sóng sót kể từ tối ngày thứ Tư (25/8). Tuy nhiên, giới chức cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi họ chắc chắn rằng không còn ai mất tích.

Trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra ở miền trung Italy vào sáng sớm ngày 24/8 khi mọi người đang ngủ. Một loạt các thị trấn gần tâm chấn đã bị tàn phá do động đất. Đây là trận động đất gây chết người nhiều nhất tại Italy kể từ năm 2009.


Phút nghỉ ngơi của lực lượng tìm kiếm và chó nghiệp vụ. Lực lượng cứu hộ không tìm thấy thêm người sống sót nào kể từ tối ngày 25/8. (Ảnh: Reuters)

Phút nghỉ ngơi của lực lượng tìm kiếm và chó nghiệp vụ. Lực lượng cứu hộ không tìm thấy thêm người sống sót nào kể từ tối ngày 25/8. (Ảnh: Reuters)

An Bình