1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất mạnh tại Ecuador, 2 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi một trận động đất nông tấn công thủ đô Quito của Ecuador và các khu vực lân cận.

Người dân đổ ra đường do lo sợ động đất.
Người dân đổ ra đường do lo sợ động đất.

Cơ quan quản lý rủi ro của Ecuador cho hay trận động đất mảnh 5,1 độ richter xảy ra lúc 14h58 giờ địa phương ngày 12/8.

Còn theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn nằm cách thủ đô Quito khoảng 23 km và ở độ sâu chỉ 7,7 km.

Động đất khiến các tòa nhà tại thủ đô và các khu vực lân cận bị rung lắc. Người dân hoảng sợ đổ ra các đường phố.

Chính phủ Ecuador xác nhận trận động đất đã làm 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương ở ngoại ô Quito.

Không có báo cáo về thiệt hại trên diện rộng do động đất gây ra, nhưng giới chức cho hay một số con đường đã bị cản trở do các trận lở đất nhỏ. Sân bay chính tại thủ đô Quito đã phải tạm ngừng hoạt động để đề phòng do một đám mây bụi bao phủ trên bầu trời quanh thủ đô.

"Tôi đang nói chuyện qua điện thoại bàn với con gái thì bỗng dưng đường dây bị ngắt. Tôi tưởng nhà bị đang sập xuống", Laura Flores, một cư dân tại quận Carcelen ở phía bắc Quito, cho biết.

Bà Flores nói thêm, trận động đất đã khiến một bước tường nhà bà bị nứt và khiến bát đĩa bị rơi và vỡ.

Ecuador thường hứng chịu các trận động đất vì nước này nằm dọc Vành Đai Thái Bình Dương, nơi các hoạt động địa chấn thường xuyên xảy ra.

An Bình
Theo BBC