1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất mạnh rung chuyển các thành phố ở Nam Á

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 6,6 độ richter đã làm rung chuyển một loạt các thành phố lớn ở Nam Á vào chiều qua, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.


Bản đồ mô phỏng tâm chấn của trận động đất ngày 10/4 (Đồ họa: BBC)

Bản đồ mô phỏng tâm chấn của trận động đất ngày 10/4 (Đồ họa: BBC)

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra tại vùng núi thưa thớt dân cư Hindu Kush thuộc đông bắc Afghanistan ở độ sâu 210 km vào lúc 2h28 chiều qua giờ địa phương, gần biên giới Tajikistan.

Động đất được cảm nhận tại một loạt các thành phố ở tây nam Á, trong đó có Kabul (Afghanistan), Islamabad (Pakistan), Lahore và Delhi (Ấn Độ).

Sự rung chuyển do động đất đã xảy ra trong vài giây tại thủ đô Kabul cách nơi xảy ra động đất gần 300 k về phía nam và tại thủ đô Islambad của Pakistan, nơi một số người dân đã sơ tán khỏi các tòa nhà chung cư sau khi đồ đạc và quạt trần bị rung lắc mạnh.


28 người đã bị thương ở Peshawar (Ảnh: EPA)

28 người đã bị thương ở Peshawar (Ảnh: EPA)

Tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, các tòa nhà ở trung tâm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm bị dừng tạm thời để đề phòng. Mọi người đổ ra khỏi nhà tại vùng Kashmir ở phía bắc.

Tại Dushanbe, thủ đô của Tajikistan giáp phía bắc Afghanistan, người dân cũng cảm nhận được động đất nhưng không có thông báo về thiệt hại.

Một người đã thiệt mạng do động đất tại vùng núi Gilgit-Baltistan ở phía bắc Pakistan do bị đá đổ rơi trúng.

Giới chức tại thành phố Peshawar ở tây bắc Pakistan cho hay 28 người đã bị thương do động đất và phải nhập viện. Giới chức cũng nhận được thông tin về 12 trường hợp khác bị thương tại các quận Swat, Bunair và Dir.


Nhà cửa bị hư hại nặng tại Srinagar, thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý (Ảnh: Reuters)

Nhà cửa bị hư hại nặng tại Srinagar, thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý (Ảnh: Reuters)

Không có thông báo về các thiệt hại lớn, nhưng một phát ngôn viên của Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia của Pakistan cho hay có nguy cơ cao về các trận lở đất.

USGS cho biết trận động đất hôm qua xảy ra tại vùng núi Hindu Kush, nơi giao nhau giữa các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ và là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra động đất nhất trên trái đất.


Đồ họa mô phỏng nơi giao nhau giữa các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ (Đồ họa: BBC)

Đồ họa mô phỏng nơi giao nhau giữa các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ (Đồ họa: BBC)

Hồi tháng 10 năm ngoái, một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã làm rung chuyển Pakistan và Afghanistan, làm gần 400 người thiệt mạng và san phẳng nhiều nhà cửa.

An Bình