1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất mạnh 7 độ Richter gây cảnh báo sóng thần ở Indonesia

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra hôm nay 5/8 ở khu vực đảo du lịch nổi tiếng Lombok của Indonesia, kéo theo cảnh báo sóng thần.


Một xe cứu thương có mặt trước một khách sạn trên đảo Lombak sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Một xe cứu thương có mặt trước một khách sạn trên đảo Lombak sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất cường độ 7 Richter xảy ra vào đầu giờ tối nay ở độ sâu khoảng 10km ở khu vực đảo Lombok. Cơ quan Khí tượng, Thời tiết và Địa lý Indonesia đã đưa ra cảnh báo sóng thần ngay sau trận động đất.

Phát ngôn viên Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết, trận động đất mạnh này có thể gây ra thương vong, thiệt hại. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu về thương vong, thiệt hại. Quan chức này cho biết thêm, rung chấn có thể cảm nhận được ở các khu vực lân cận như đảo Bali.


Người dân trên đảo Lombak hoảng hốt khi trận động đất xảy ra. (Ảnh: Reuters)

Người dân trên đảo Lombak hoảng hốt khi trận động đất xảy ra. (Ảnh: Reuters)

Người dân ở nhiều nơi đã hoảng hốt đổ ra đường và tìm kiếm nơi trú ẩn ở vùng đất cao hơn do lo ngại sóng thần, đặc biệt là ở huyện Mataram và Bắc Lombok.


Khung cảnh đổ nát bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bali sau trận động đất ở đảo lân cận Lombak. (Ảnh: Reuters)

Khung cảnh đổ nát bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bali sau trận động đất ở đảo lân cận Lombak. (Ảnh: Reuters)

Trận động đất xảy ra chỉ một tuần sau trận động đất 6,4 độ Richter ở Lombok khiến 16 người thiệt mạng. Lombok là đảo cách đảo Bali khoảng 40km về phía đông và cũng là nơi thu hút khách du lịch quốc tế.


(Ảnh: Google Maps)

(Ảnh: Google Maps)

Minh Phương

Theo BBC