1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản:

Động đất không ảnh hưởng đến chiến dịch bơm nitơ vào lò hạt nhân

(Dân trí) - Các giới chức Nhật Bản cho biết chiến dịch bơm nitơ vào buồng chứa lò phản ứng hạt nhân bị hư hại dường như có hiệu quả, và trận động đất rất mạnh vừa xảy ra tối qua tại khu vực đông bắc không ảnh hưởng đến nỗ lực này.

 
 
Động đất không ảnh hưởng đến chiến dịch bơm nitơ vào lò hạt nhân - 1

Trận động đất mới xảy ra tại đông bắc Nhật Bản tối 7/4.

Trận động đất với cường độ đo được ban đầu là 7,4 độ richter đã khiến các kỹ sư đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I phải tạm thời sơ tán, nhưng không có ai bị thương cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong nồng độ phóng xạ ở khu vực xung quanh nhà máy - các quan chức cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo (TEPCO) điều hành nhà máy vừa khẳng định.

Trận động đất xảy ra lúc 11h32 đêm (giờ địa phương), xảy ra cách phía đông thành phố Sendai 66 km.

Động đất có độ sâu hơn 25 km. Mặc dù tâm chấn cách Tokyo 333 km, nhưng vẫn khiến các toà nhà ở đây rung chuyển.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn Nhật Bản ban bố lệnh báo sóng thần ở khu vực duyên hải Thái Bình Dương, cảnh báo rằng sóng cao tới 2 mét, có thể ảnh hưởng vùng ven bờ. Cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ.

Theo những người vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, hôm qua, áp lực đang gia tăng bên trong lò phản ứng số 1 của nhà máy, cho thấy khí nitơ giúp làm cân bằng đã vào buồng này như kế hoạch.

Họ nói rằng chiến dịch bơm nitơ sẽ kéo dài thêm 5 ngày và có thể được lặp lại tại lò phản ứng số 2 và 3.

Tuy các kỹ sư đã thành công trong việc bịt được lổ rò rỉ phóng xạ của cố máy số 2, họ vẫn cần phải bơm tiếp nước bị nhiễm vào đại dương vì họ không còn chỗ để tích trữ nữa.

Đài truyền hình NHK của Nhật cho biết chỉ còn 2.000 tấn cần phải được bơm.

Các chuyên gia Nhật Bản đang có kế hoạch bơm 6.000 mét khối khí nitơ vào dưới lớp vỏ ngoài lò phản ứng đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân bị hư hại Fukushima I.
 
Việc này sẽ ngăn chặn nổ khí hydro, mà theo các chuyên gia, một lần nữa lại bắt đầu tích tụ bên trong các lò phản ứng. Các chuyên gia xem xét khả năng tiến hành các hoạt động tương tự tại các lò phản ứng thứ hai và thứ ba của Fukushima I.

Tai nạn hạt nhân do trận động đất mạnh kéo theo sóng thần gây ra đã làm hỏng hệ thống làm nguội tại 6 lò phản ứng của nhà máy hôm 11/3, và đây được coi là tai nạn nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử.

Chủ tịch một ủy ban của LHQ phụ trách giám sát tác động của việc rò rỉ hạt nhân hôm 6/4 nói rằng vụ tai nạn “nghiêm trọng hơn nhiều” so với vụ xảy ra ở Three Mile Island tại Pennsylvania, Mỹ hồi năm 1979, nhưng không nghiêm trọng như vụ Chernobyl ở Ukraine năm 1986.

Chính phủ Nhật Bản đã cam kết thông báo đầy đủ và kịp thời hơn cho Nga và các nước lân cận khác về tình hình tại nhà máy điện hạt Fukushima I. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết các đại sứ quán Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc được thông báo hàng ngày, mặc dù thực hiện việc đó không phải là dễ dàng vì tình hình thay đổi liên tục.

Hiện hai nước gần Nhật nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ lo ngại. Trung Quốc cho hay rau cải trong 3 tỉnh của Trung Quốc đã có dấu hiệu nhiễm phóng xạ i ốt.

Hà Khoa
Theo Reuters, Kyodo