1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đối phó với NATO, Nga gia tăng quân sự tại Crimea

(Dân trí) - Đặc phái viên của Nga tại NATO tuyên bố nước này dự định tăng cường hiện diện quân sự ở bán đảo Crimea, đối phó với việc NATO mở rộng hoạt động ở Đông Âu. Quan chức này cũng kêu gọi Mỹ rút các vũ khí hạt nhân triển khai ở châu Âu.

Nga gia tăng quân sự ở Crimea để đối phó với NATO. (Ảnh:

Nga gia tăng quân sự ở Crimea để đối phó với NATO. (Ảnh: Sputnik)

"Như một lẽ tất nhiên, chúng tôi sẽ gia tăng lực lượng quân sự ở Crimea vì hiện NATO đang tăng cường hoạt động... ngay sát biên giới của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần hiện đại hóa lại hạm đội quân sự ở đây sau nhiều năm không thể thực hiện do gặp phải sự cản trở từ Ukraine”, Sputnik dẫn lời Đặc phái viên của Nga tại NATO Aleksandr Grushko ngày 15/5 tuyên bố.

"Quyết định của Nga phù hợp với các hiệp ước quốc tế,... không có lệnh cấm chúng tôi điều động vũ khí (tại Crimea)", ông Grushko khẳng định.

Phía Nga đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO có kế hoạch tăng cường hoạt động tại biên giới phía đông Âu. Ngoài ra, NATO còn thông báo ý định tăng gấp đôi lực lượng phản ứng nhanh với các đơn vị chỉ huy đặt ở Latvia, Litva, Estonia, Ba Lan, Bulgaria và Romania.

RT dẫn lời Đặc phái viên Grushko cảnh báo NATO đang tự làm hại tổ chức khi không muốn hợp tác với Nga. Mátxcơva chưa nhận thấy NATO có ý định chủ động hợp tác. "Gần đây, NATO đã cung cấp cho phía Nga các số điện thoại của “đường dây nóng” về các vấn đề quân sự, nhưng chưa thể hiện sự chủ động liên lạc với phía Nga", ông Grushko bổ sung.

Theo ông Grushko, Mátxcơva muốn NATO sẽ từ bỏ chính sách mở rộng chấm dứt nỗ lực lôi kéo Ukraine và Gruzia vào liên minh. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi cuối tháng 3 vừa qua cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho các đơn vị quân đội được triển khai ở Crimea trở thành “cụm quân sự khép kín”, đủ khả năng bảo đảm lợi ích quốc gia của Nga ở khu vực này.

Dù phía Nga không tiết lộ quy mô của các đơn vị quân đội Nga ở Crimea, nhưng các nguồn tin quân sự khẳng định, Nga đã triển khai nhiều trang thiết bị quân sự tối tân, như hệ thống phòng không S-300PM, hệ thống pháo Cuirass-C, chiến đấu cơ Su-27, Su-30M2 và Su-30SM cùng nhiều trực thăng tấn công… đến bán đảo này.

“Mỹ cần rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu”

Cũng trong bài phát biểu ngày 15/5, Đặc phái viên  của Nga tại NATO Grushko khẳng định Mỹ cần rút các vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Theo ông Grushko, không có lý do nào thỏa đáng để Mỹ bố trí các hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược tại châu Âu.

Đặc phái viên Grushko tố cáo rằng Mỹ đang đưa vũ khí hạt nhân chiến lược tới các quốc gia thành viên NATO phi hạt nhân như Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ông Grushko kêu gọi Mỹ sớm rút những quả bom hạt nhân tại châu Âu về nước, động thái sẽ “góp phần không nhỏ cho cho an ninh và ổn định ở khu vực này”.
Thoa Phạm
Theo RT, Sputnik