1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Doanh nhân Trung Quốc nhận tội đánh cắp bí mật quân sự Mỹ

(Dân trí) - Một doanh nhân Trung Quốc đã thừa nhận âm mưu tấn công hệ thống máy tính của các nhà thầu quân sự Mỹ, bao gồm cả hãng Boeing, để đánh cắp thông tin về các dự án quân sự, trong đó có chương trình chiến đấu cơ F-22 và F-35.

Su Bin đã thừa nhận tội danh tấn công đánh cắp các bí mật quân sự Mỹ, bao gồm các chương trình chiến đấu cơ F-22 và F-35. (Ảnh: AFP)
Su Bin đã thừa nhận tội danh tấn công đánh cắp các bí mật quân sự Mỹ, bao gồm các chương trình chiến đấu cơ F-22 và F-35. (Ảnh: AFP)

Thông tin được hãng tin AP đăng tải, dẫn thông cáo của tòa án liên bang Mỹ tại California. Theo đó, nghi phạm có tên Su Bin, 50 tuổi, đã thừa nhận hợp tác với 2 tin tặc chưa rõ danh tính tại Trung Quốc để đánh cắp và chuyển các thông tin quân sự của Mỹ về Trung Quốc trong giai đoạn 2008 - 2014.

Những người này nhắm tới các dự án phát triển chiến đấu cơ của Mỹ, như F-22 và F-35. Ngoài ra chương trình máy bay vận tải quân sự C-17 của hãng Boeing cũng bị các nghi phạm tấn công.

Theo cơ quan công tố Mỹ, Su có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam tại nhà tù liên bang, kèm khoản tiền phạt 250.000 USD trong phiên tuyên án diễn ra ngày 13/7 tới. Trước khi nhận tội, vị cựu doanh nhân trong lĩnh vực hàng không vũ trụ từng có nguy cơ phải nhận án phạt tù 30 năm.

Su Bin, còn có tên khác là Stephen Su hoặc Stephen Subin, bị bắt tại tỉnh British Columbia, Canada tháng 7/2014 trước khi bị dẫn độ sang Mỹ hồi tháng 2.

Để thực hiện âm mưu của mình, cơ quan công tố cho biết Su thường gửi email cho các tin tặc tại Trung Quốc chỉ dẫn những cá nhân, công ty và công nghệ cần nhắm tới. Một khi đã đánh cắp được dữ liệu, Su sẽ dịch chúng từ tiếng Anh sang tiếng Trung trước khi gửi qua email tới cho những người trục lợi từ hành vi trộm cắp này.

Bà Eileen Decker, đại diện cơ quan công tố liên bang Mỹ tại California khẳng định vụ tấn công qua mạng này là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đến an ninh quốc gia.

Việc ông Su “thừa nhận có tội và bị kết án cho thấy những kẻ tội phạm này có thể bị trừng trị cho dù chúng ở đâu trên thế giới, và chúng ta cam kết sâu sắc sẽ bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm để gìn giữ an ninh cho nước Mỹ”, thông cáo viết.

Thanh Tùng

Theo AP