1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin: Nga không có ý định mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết mục tiêu của Nga là kiểm soát đối với Crimea và 4 vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập cuối năm ngoái.

Điện Kremlin: Nga không có ý định mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Chúng tôi chỉ muốn kiểm soát tất cả lãnh thổ mà chúng tôi đã đưa vào hiến pháp", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi của phóng viên New York Times ngày 6/8 liệu Nga có ý định mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine hay không.

Các vùng lãnh thổ mà ông Peskov đề cập đến gồm bán đảo Crimea và 4 tỉnh Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập cuối năm ngoái.

Nga sáp nhập Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến tháng 10/2022, Nga tiếp tục sáp nhập thêm 4 tỉnh của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk theo hình thức tương tự. Mặc dù vậy, Moscow đến nay vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này.

Điện Kremlin: Nga không có ý định mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine - 2

Crimea và 4 tỉnh Ukraine sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi (Bản đồ: Aljazeera).

Ukraine và phương Tây không công nhận kết quả trưng cầu ở các vùng lãnh thổ nói trên. Kiev tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, khôi phục đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có Crimea.

Giới chức Ukraine nhiều lần nói rằng quân đội của họ sẽ tiến vào bán đảo Crimea cuối năm nay hoặc đầu năm sau. "Ukraine chắc chắn sẽ giành lại Crimea", người phát ngôn Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Andrey Yusov hồi tháng 6 cho biết.

Kiev cũng nêu rõ quan điểm sẽ không có bất cứ cuộc hòa đàm nào khi Nga chưa rút hết và khôi phục đường biên giới 1991 cho Ukraine.

Những tuần gần đây, Ukraine tăng cường tập kích các mục tiêu liên quan đến Crimea, trong đó có các kho đạn dược, nhiên liệu trên bán đảo hay tàu thuộc Hạm đội Biển Đen Nga đóng tại Sevastopol ở Crimea.

Vladimir Saldo, người đứng đầu chính quyền quân sự Kherson, ngày 6/8 cáo buộc Ukraine dùng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tập kích cầu nối giữa tỉnh Kherson với Crimea và mũi đất phía đông bán đảo.

Những cây cầu này là tuyến đường chi viện quan trọng của Nga từ Crimea cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Nam Ukraine.

Cơ quan Liên lạc Chiến lược của quân đội Ukraine cũng xác nhận tấn công cầu Chonhar và Henichesk. "Khoảng 15h ngày 6/8, quân đội Ukraine đã tập kích cầu Cơ quan Liên lạc Chiến lược của quân đội Ukraine cũng xác nhận tấn công cầu Chonhar và Henichesk, hai tuyến đường vận tải quan trọng của đối phương", cơ quan này cho hay.

Tháng trước, Ukraine được cho là cũng đứng sau các vụ tập kích bằng xuồng không người lái nhằm vào cầu Crimea. Theo giới phân tích, đây là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm cô lập Crimea với miền Nam Ukraine, cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng của Nga cho chiến dịch quân sự đặc biệt.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 18 tháng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong tương lai gần bởi hiện không có cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình với Kiev.

Trong một diễn biến liên quan khác, hơn 40 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu, nhưng không có Nga, đã kết thúc hai ngày họp bàn tại Ả Rập Xê Út nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết, cuộc họp diễn ra hiệu quả và tích cực. Đại diện các nước nhất trí tiếp tục tham vấn để mở đường cho hòa bình ở Ukraine.

Theo TASS, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine