1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin: Một lãnh đạo Triều Tiên sắp thăm Nga

(Dân trí) - Điện Kremlin thông báo một vị lãnh đạo của Triều Tiên sẽ đến Mátxcơva dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II. Tuy nhiên, thông báo này không nói rõ vị lãnh đạo này là ông Kim Jong-un hay một quan chức khác.

Lãnh đạo Kim Jong-un thăm một công trường xây dựng ở Bình Nhưỡng. (Ảnh:

Lãnh đạo Kim Jong-un thăm một công trường xây dựng ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: IB Times)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay 28/1 dẫn một văn bản của điện Kremlin (Nga) cho hay 20 vị lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới, trong đó Triều Tiên đã xác nhận sẽ đến Mátxcơva vào tháng 5. Các vị khách sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II.

Văn phòng tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng danh sách quan khách tại sự kiện chưa hoàn thiện và quá trình xác nhận các khách mời vẫn đang diễn ra. 

Yonhap cho hay điện Kremlin không đề cập cụ thể đến tên của ông Kim Jong-un, đồng nghĩa lãnh đạo được nhắc đến có thể là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam. 

"Theo Hiến pháp Triều Tiên, ông Kim Yong-nam là người đại diện cho đất nước trong các quan hệ đối ngoại", một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng ông Kim Jong-un sẽ đến Nga và không loan báo rộng rãi trước khi đi, bởi cha ông là cố lãnh đạo Kim Jong-il, không bao giờ thông báo trước về những chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Kyodo cho hay các phái đoàn của 3 nước Nhật-Mỹ-Hàn sáng 28/1 đã họp tại thủ đô Tokyo (Nhật) để thảo luận về cách phối hợp các chính sách của 3 nước này liên quan tới vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Phiên họp ba bên này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Triều Tiên xấu đi do Washington hồi đầu tháng bổ sung trừng phạt Bình Nhưỡng sau khi hãng phim Sony bị tấn công mạng. Triều Tiên đã phủ nhận cáo buộc nước này đứng sau vụ tấn công Sony do Mỹ đưa ra.

Ba chính phủ trên dự kiến thảo luận về đề xuất ngày 10/1 của Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng "tạm hoãn" thử hạt nhân nếu Mỹ đồng ý tạm thời dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc mùa xuân năm nay. Bên cạnh đó, 3 nước cũng có khả năng thảo luận phương thức nối lại vòng đàm phán hạt nhân 6 bên đã bị đình trệ từ năm 2009.

Thoa Phạm
Tổng hợp